Tiếng Việt | English

23/06/2017 - 05:14

Cháy lớn ở quận 4, TP.HCM  

Thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đến 2h sáng 23/6, đám cháy lớn ở quận 4, TP.HCM đã được khống chế. Hiện vẫn chưa rõ nguyên do xảy ra cháy.

 

Lực lượng chức năng đã sử dụng vòi rồng chữa cháy - Ảnh: Hữu Khoa


Đám cháy vẫn bùng phát dữ dội kèm hàng trăm tiếng nổ liên hồi - Ảnh: Hữu Khoa


Cháy ở quận 4 hướng nhìn từ quận 2 - Ảnh: Hữu Khoa


Vị trí điểm xuất phát của đám cháy nhà kho bên trong cảng Sài Gòn - Ảnh: T.T.D.


Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 22h35 ngày hôm nay, 22/6/2017, trên đường Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP. HCM.

Cụ thể, theo PV Tuổi Trẻ tại hiện trường, vào thời điểm trên, ngọn lửa đã bùng phát tại một kho hàng góc Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành (phường 12, quận 4). Lửa bốc dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ.

Lực lượng chữa cháy đã được huy động với khoảng 10 xe chuyên dụng tại thời điểm này nhưng vẫn chưa khống chế được ngọn lửa.

Đường Nguyễn Tất Thành đã bị phong tỏa hướng từ quận 7 về trung tâm Thành phố.

 

Công tác chữa cháy hết sức khẩn trương. Clip: Hoàng Lộc

 

Đến 0h25 ngày 23/6/2017, PV Tuổi Trẻ xác định hiện trường xảy ra hỏa hoạn là trạm kho Bến Xúc thuộc Công Ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

Dù đã tăng cường lực lượng chữa cháy nhưng ngọn lửa vẫn chưa được khống chế.

Tường và trần của kho hàng đã đổ sụp trong ngọn lửa.

Lực lượng chữa cháy đang tìm thêm hướng tiếp cận chữa cháy.

 

Lửa cháy lớn tại nhà kho nằm trong cảng sát sông Sài Gòn - Clip: Facebook Do Kim Khanh

 

Hiện trường vụ cháy - Clip: Lê Phan

Đến 1h05, ngọn lửa từ vụ cháy có dấu hiệu giảm. Đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Lực lượng PCCC đang huy động rất nhiều xe chữa cháy phong tỏa đường Hoàng Diệu và Nguyễn Tất Thành. Ngoài ra huy động thêm xe thang để tiếp cận hiện trường.

Đến 2h, ngọn lửa đã được khống chế.

 

Đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC cung cấp thông tin cho báo chí về vụ cháy - Clip: Lê Phan

Tại hiện trường vụ cháy, Đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC cung cấp một số thông tin ban đầu. Theo đại tá Bửu, Cảnh sát PCCC nhận tin báo cháy lúc 22h35 và đến 1h ngày 23/6 cơ bản khống chế đám cháy. Lực lượng PCCC huy động 180 cán bộ chiến sĩ thuộc 7 phòng nghiệp vụ, cùng hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường.

Ban đầu xác định nơi phát sinh cháy là ở kho số 1, sau đó lan sang các kho khác (hệ thống này gồm 5 kho) thuộc kho Bến Súc thuộc Công Ty Cổ phần kho vận miền Nam. Diện tích cháy khoảng 5.000m2. Các vật dụng bị cháy chủ yếu là vật liệu xây dựng, tường thạch cao, tấm bạt, quạt...

Do cháy lớn nên việc điều tiết nước chữa cháy gặp nhiều khó khăn và có lúc công tác chữa cháy bị gián đoạn cục bộ. Cảnh sát PCCC phải dùng máy hút nước từ sông Sài Gòn để chữa cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.


Các y, bác sĩ có mặt tại hiện trường vụ cháy - Ảnh: Hữu Khoa


Người dân ngồi vật vờ trong đêm - Ảnh: Hữu Khoa


Một chiến sĩ PCCC bị thương khi làm nhiệm vụ - Ảnh: Hữu Khoa


Người dân dãy nhà cạnh nơi cháy di tản hết ra đường - Ảnh: Hữu Khoa


Cho đến 1g20, đám cháy vẫn chưa được dập tắt - Ảnh: T.T.D.


Cháy lớn ở một kho hàng góc Hoàng Diệu từ trên cao - Ảnh: Uyên Linh

Hiện trường đám cháy kèm tiếng nổ - Thực hiện: Lê Phan

Hải Hiếu-Tùng Lam-Hoàng Lộc/Tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết
  • Ghê quá

    Minh - Cách đây 7 năm