Tiếng Việt | English

09/10/2025 - 08:59

Tây Ninh 'về đích sớm' trong công tác phát triển đảng viên

Trong 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, với nhiều giải pháp quyết liệt, sự nỗ lực của cấp ủy cùng cả hệ thống chính trị các cấp, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh sớm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đảng viên (ĐV) của cả nhiệm kỳ.


Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh quan tâm xem xét, kết nạp đảng viên ở các trường học

Cùng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy xã Mỹ Lộc xác định công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là phát triển ĐV là nhiệm vụ quan trọng. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Lộc Nguyễn Phước Hùng cho biết, Đảng bộ xã hiện có 31 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 680 ĐV. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã kết nạp ĐV vượt chỉ tiêu đề ra. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch phát triển ĐV theo giai đoạn, từng năm; giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội và coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng và bình xét thi đua hằng năm. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, ĐV và quần chúng Nhân dân, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; tăng cường chỉ đạo các chi bộ nắm chắc quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu, tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng, kết nạp ĐV.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò là “đội hậu bị tin cậy của Đảng”, những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quan tâm công tác phát triển ĐV trong đội ngũ đoàn viên, thanh niên, thực hiện hiệu quả chương trình công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng. Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Hải Phú thông tin, đoàn viên, thanh niên là lực lượng tiên phong, "cánh tay đắc lực" và là niềm tin của Đảng, vì vậy, Tỉnh Đoàn chú trọng phát triển Đảng trong nhóm đối tượng này. Xác định việc nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng cho đoàn viên, thanh niên có ý nghĩa quan trọng, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành ĐV Đảng Cộng sản Việt Nam”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện, đổi mới sáng tạo, khẳng định rõ nét vai trò tiên phong, đi đầu của tuổi trẻ. Tỉnh Đoàn tích cực đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, giúp đoàn viên, thanh niên rèn luyện, xây dựng động cơ đúng đắn, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Các đoàn viên, thanh niên sau khi được kết nạp vào Đảng phát huy tốt vai trò xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể, lực lượng nòng cốt, tiên phong trong học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Từ ngày 01/7/2025, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 Đảng bộ tỉnh Long An và Tây Ninh. Theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An và Tây Ninh (trước hợp nhất), chỉ tiêu kết nạp ĐV trong nhiệm kỳ 2020-2025 là 11.100 ĐV. Trong đó, Đảng bộ tỉnh Long An là 6.300 ĐV, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh là 4.800 ĐV. Hiện nay, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh có 100 đảng bộ trực thuộc, 1.597 tổ chức cơ sở đảng (270 đảng bộ cơ sở, 1.327 chi bộ cơ sở), 3.322 chi bộ trực thuộc, với hơn 94.200 ĐV.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong nhiệm kỳ qua, việc củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ ĐV được quan tâm lãnh đạo và có chuyển biến tích cực. Các tổ chức đảng được kiện toàn đồng bộ với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị. Sinh hoạt chi bộ được đổi mới về nội dung, hình thức, chú trọng sinh hoạt chuyên đề. Đặc biệt, kết nạp ĐV là một trong những chỉ tiêu nổi bật trong nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác xây dựng Đảng. Toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 14.204/11.100 ĐV, đạt 128% so với chỉ tiêu nghị quyết.

Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển ĐV trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các chỉ thị, quyết định, kế hoạch, hướng dẫn về công tác phát triển ĐV; chú trọng bồi dưỡng nhân tố mới là quần chúng ưu tú trong doanh nghiệp, học sinh, sinh viên, bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức sâu sắc tầm quan trọng công tác phát triển ĐV. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cũng đã phát huy vai trò tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; phát hiện, chăm lo, bồi dưỡng và giới thiệu nhiều quần chúng ưu tú ở cơ sở để các cấp ủy xem xét kết nạp vào Đảng.

Những kết quả đạt được trong công tác phát triển ĐV nhiệm kỳ 2020-2025 là tiền đề, cơ sở để Đảng bộ tỉnh tiếp tục đề ra các chỉ tiêu, giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng ĐV trong nhiệm kỳ tới. Từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, củng cố niềm tin đối với Nhân dân./.

Như Nguyệt - Tuệ Lâm

Chia sẻ bài viết