Tiếng Việt | English

18/10/2016 - 04:37

Chơi thiếu người, U19 Việt Nam vẫn cầm hòa U19 UAE

Dù chơi thiếu người trong phần lớn hiệp hai nhưng U19 Việt Nam vẫn giành được 1 điểm quý giá trước U19 UAE.

U19 Việt Nam bước vào trận đấu gặp U19 UAE với sự tự tin rất lớn sau khi đã đánh bại U19 Triều Tiên trong trận ra quân.

Dù vậy, sau khi thua Iraq ở lượt trận đầu, U19 UAE đặt quyết tâm có ba điểm trước U19 Việt Nam để nuôi hi vọng đi tiếp. Vì thế, đội bạn tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Phút thứ 3, tiền đạo Rahsid phá bẫy việt vị đối mặt khung thành U19 Việt Nam nhưng rất may là cú đá của anh đã đi chệch cột dọc.

Sau tình huống này, U19 Việt Nam chấn chỉnh lại đội hình và có thế trận tốt hơn. Nếu Hà Đức Chinh sắc sảo hơn trong 2 cơ hội rõ ràng thì U19 Việt Nam đã có bàn mở tỷ số.

Tuy nhiên đến phút 21, U19 Việt Nam cũng có được bàn thắng. Quang Hải từ cánh trái căng ngang vào vòng cấm để Minh Dĩ đặt lòng chân trái rất mạnh tung lưới U19 UAE.

Có bàn dẫn trước, U19 Việt Nam chủ động chơi chậm, chờ thời cơ, đưa đối thủ vào tình thế ức chế về tâm lý. Điều này khiến UAE chỉ có duy nhất một cơ hội trong những phút còn lại của hiệp một và Rahsid cũng bỏ lỡ.

Sang hiệp hai, U19 Việt Nam tiếp tục chủ động phòng ngự khiến U19 UAE gặp khó trong những pha lên bóng.


U19 Việt Nam (áo đỏ) cầm hòa U19 UAE. (Ảnh: VFF).

Thế nhưng một diễn biến không ngờ tới đã xảy ra ở phút 57. Đội trưởng Nguyễn Trọng Đại nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Almatroushi trong vòng cấm đồng thời đội bóng áo đỏ phải chịu một quả penalty. Trên chấm phạt đền, Abdulla sút bóng rất mạnh về góc cao tung lưới U19 Việt Nam, gỡ hòa cho UAE.

Bị thủng lưới lại phải chơi thiếu người, U19 Việt Nam sau đó phải chịu sức ép cực lớn từ phía UAE. Dù vậy, những pha tấn công của đội bạn là tương đối đơn giản và không gây ra được nhiều khó khăn cho thủ môn Tiến Dũng.

Tỷ số 1-1 được duy trì đến hết trận và U19 Việt Nam đã có 4 điểm sau 2 trận ở bảng B. Chỉ cần hòa ở trận cuối, U19 Việt Nam sẽ giành vé vào tứ kết VCK U19 châu Á, tại Bahrain.

Đội hình thi đấu:

U19 Việt Nam: Tiến Dũng; Tấn Tài, Tấn Sinh, Trọng Đại, Văn Hậu; Tiến Dụng, Hoàng Nam (Trần Thành 52'), Minh Dĩ (Việt Anh 70'), Văn Hào, Quang Hải; Đức Chinh (Hữu Lâm 90')

U19 UAE: Hasan, Rashid, Subeel, Omar, Juma, Yaqoob (Abdulla 46'), Almatroushi, Mohamed, Abdelrazaq, Hassan, Rahsid (Yahyaee 64').

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết