Tiếng Việt | English

26/09/2016 - 19:20

Chủ tịch Quốc hội chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào nhấn mạnh, lịch sử quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào là không bao giờ thay đổi.

Chiều 26/9, tại Phủ Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith nhấn mạnh, lịch sử quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào là không bao giờ có thể thay đổi, đây là tình cảm anh em gắn bó mật thiết thủy chung; mặc dù tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, hai nước Lào - Việt Nam sẽ cùng nhau sát cánh vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith

Cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith đã dành thời gian tiếp đoàn, nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng nhà nước và nhân dân Việt Nam đánh giá cao việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith đã chọn Việt Nam để thực hiện chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới, kết quả chuyến thăm làm sâu sắc hơn tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, thể hiện quyết tâm của Quốc hội Việt Nam mong muốn góp phần củng cố mối quan hệ truyền thống lâu đời, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước nói chung cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai cơ quan lập pháp Việt Nam – Lào nói riêng lên tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hôi Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng và đánh giá cao việc Lào tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 49 (AMM-49) và các Hội nghị liên quan tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn (tháng 7/2016) và Hội nghị cấp cao ASEAN 28-29 tại Viêng Chăn (tháng 9/2016) vừa qua giúp khẳng định vai trò và vị thế của Lào được nâng cao trong khu vực và trên trường quốc tế.

Đảng, Quốc hội và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm sự phát triển của CHDCND Lào anh em, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng: dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng NDCM Lào và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhân dân các các dân tộc Lào anh em sẽ giành được nhiều thành tựu hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế và uy tín của nước CHDCND Lào ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế; Với kinh nghiệm và khả năng của mình, đồng chí sẽ cùng Trung ương Đảng NDCM Lào tiếp tục lãnh đạo toàn dân giành được những thành tựu to lớn hơn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ VIII (giai đoạn 2016 – 2020) của Lào.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng và tự hào nhận thấy dù trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến hết sức phức tạp, song mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào không ngừng được củng cố và phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Khẳng định trước sau như một Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào vào năm 2017, hai bên đang phối hợp chặt chẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, trong đó có việc khánh thành Dự án Khu di tích lịch sử Cách mạng Việt Nam – Lào tại bản Lao Khô, tỉnh Sơn La. Việt Nam rất coi trọng ý nghĩa chính trị của sự kiện này và mong muốn tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân và thế hệ trẻ hai nước về truyền thống hợp tác giữa cách mạng hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith về kết quả cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou, hai bên đã trao đổi, thống nhất kế hoạch hoạt động và phương hướng hợp tác giữa hai Quốc hội trong thời gian tới.

Hai Quốc hội tăng cường thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp cũng như trong việc thực hiện chức năng giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận của hai Chính phủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith đánh giá cao việc Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chọn Lào là nước đầu tiên đến thăm khi sau nhậm chức; chuyến thăm đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith nhấn mạnh, lịch sử quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam là không bao giờ có thể thay đổi, đây là tình cảm anh em gắn bó mật thiết thủy chung. Mặc dù tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, hai nước Lào – Việt Nam sẽ cùng nhau sát cánh vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân dịp này Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith gửi lời thăm hỏi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Cảm ơn Đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho nhân dân Lào sự giúp đỡ quý báu kịp thời, mặc dù phía Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn./.

Lê Tuyết- Mỹ Bình/VOV

Chia sẻ bài viết