Tiếng Việt | English

26/09/2016 - 13:55

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Thủ đô Vientiane, Lào

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Lào liên tục phát triển tích cực theo chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên các lĩnh vực.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pany Yathotu, đúng 9h05 sáng nay (26/9), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã xuống sân bay quốc tế Watta, Vientiane, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đoàn đại biểu đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức CHDCND Lào.
Đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội nước ta tại sân bay quốc tế Watta, về phía Lào có Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Bounpon Bouttanavong, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào và Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Nguyễn Mạnh Hùng, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và đại diện bà con Việt kiều tại Lào.

Chuyến thăm Lào của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Lào liên tục phát triển tích cực theo chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên các lĩnh vực. Hai bên phối hợp tốt các Cuộc gặp cấp cao thường niên năm 2016 giữa hai Bộ Chính trị; hai bên đã tổ chức nhiều cuộc gặp cấp cao.

Mối quan hệ giữa hai Quốc hội Việt Nam - Lào tiếp tục được duy trì và không ngừng củng cố trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp sẵn có. Hai nước đã có nhiều hoạt động trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan tương đương của hai Quốc hội.

Chuyến thăm Lào của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Lào liên tục phát triển tích cực theo chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên các lĩnh vực.
Trong nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua, hai Quốc hội Việt Nam và Lào đã có sự hợp tác rất chặt chẽ và đạt hiệu quả cao trên cả hai bình diện song phương và đa phương. Hai bên đã triển khai thực hiện tốt Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội đã ký năm 2012.

Ngay sau lễ đón đoàn, Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội đã đến dự Lễ khai mạc triển lãm ảnh Đường Hồ Chí Minh huyền thoại trên đất Lào.

Hoạt động này có ý nghĩa chính trị quan trọng, diễn ra đúng vào thời điểm hai nước Việt Nam - Lào đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam- Lào vào năm 2017./.

Lê Tuyết/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết