Tiếng Việt | English

11/11/2021 - 08:10

Chung sức phòng, chống dịch Covid-19 và tự quản về an ninh, trật tự

Đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát, huyện Bến Lức, tỉnh Long An là một trong những địa phương mà tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nhằm đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 gắn với giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) tại địa bàn khu dân cư, tháng 6/2021, Công an huyện tham mưu Huyện ủy, UBND huyện xây dựng mô hình Tổ dân cư tự quản về ANTT và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Từ khi triển khai, thực hiện mô hình đến nay đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở.

Theo Thượng tá Trương Nhật Minh - Trưởng Công an huyện Bến Lức, thực hiện chủ trương chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, 15/15 xã, thị trấn ban hành nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc thực hiện mô hình; đồng thời, tổ chức triển khai mô hình tại địa phương. MTTQ và các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tích cực hưởng ứng mô hình; tự nguyện tham gia các tổ tự quản ANTT và phòng, chống dịch Covid-19 tại ấp, khu phố.

Các thành viên trong tổ dân cư tự quản về an ninh, trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 đến tận nhà người dân tuyên truyền, vận động về phòng, chống dịch bệnh

Theo đó, tùy theo tình hình thực tế, mỗi ấp, khu phố thành lập các tổ dân cư tự quản về ANTT và phòng, chống dịch Covid-19, mỗi tổ từ 2 thành viên trở lên, có nhiệm vụ tham gia giám sát từ 30 - 50 hộ dân. Các tổ dân cư tự quản về ANTT và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thành lập trên cơ sở quyết định của UBND xã, thị trấn. Qua đó, trên địa bàn huyện thành lập, đưa vào hoạt động 832 tổ dân cư tự quản về ANTT và phòng, chống dịch Covid-19, với 2.457 thành viên.

Qua thời gian hoạt động, các tổ phát huy được hiệu quả trong thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa giữ gìn ANTT, vừa phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả, các tổ cấp phát gần 8.000 tờ rơi, tờ bướm tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tham gia hòa giải 20/20 vụ tranh chấp, mâu thuẫn nội bộ nhân dân; tham gia quản lý, giúp đỡ 22 người vi phạm pháp luật, tái hòa nhập cộng đồng; phát hiện, cung cấp 89 thông tin liên quan ANTT, giúp lực lượng công an làm rõ, xử lý 34 vụ/115 đối tượng vi phạm pháp luật, triệt xóa 12 điểm tệ nạn xã hội, vận động người dân giao nộp 3 súng tự chế, 9 dao, mã tấu tự chế.

Bên cạnh đó, các tổ còn tuyên truyền qua loa phát thanh về phòng, chống dịch bệnh, được hơn 3.000 cuộc với thời lượng 40.750 phút; tuyên truyền, vận động 28.800 hộ gia đình chấp hành thông điệp “5K”; nhắc nhở hơn 1.500 trường hợp chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh; theo dõi, giám sát cách ly tại nhà 2.840 trường hợp; giám sát 1.630 trường hợp từ vùng dịch trở về; hướng dẫn khai báo y tế gần 3.000 trường hợp từ vùng dịch trở về; đồng thời, tham gia truy vết hơn 1.700 trường hợp F1, gần 2.000 F2,...

Công an huyện cùng các thành viên trong tổ tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

Mặt khác, các tổ còn tích cực thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm công tác an sinh xã hội, hỗ trợ vận chuyển, cung cấp lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu đến với người dân, gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; cùng MTTQ và các đoàn thể, trưởng ấp, khu phố tăng cường công tác dân vận, tham gia vận động, ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ những hộ dân trên địa bàn phụ trách gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; triển khai đến gần 14.000 hộ gia đình, gần 900 cơ sở nhà trọ đăng ký cam kết phòng, chống dịch.

“Thông qua các tổ tự quản về ANTT và phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tôi và các thành viên trong gia đình đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cùng các cấp, các ngành phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm ANTT tại địa bàn. Mô hình tạo được sự lan tỏa và huy động nhiều nguồn lực, sức mạnh để phòng, chống dịch hiệu quả hơn” - bà Nguyễn Thị Tý (xã Thanh Phú) chia sẻ.

Qua thời gian triển khai, thực hiện, mô hình nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân. “Hiện nay, cuộc sống đã trở lại trạng thái “bình thường mới”, các tổ dân cư tự quản về ANTT và phòng, chống dịch Covid-19 vẫn tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, là lực lượng nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các tổ vẫn bám sát địa bàn, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để chung tay cùng cộng đồng bảo vệ “vùng xanh” bền vững” - Thượng tá Trương Nhật Minh cho biết./.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết