Tiếng Việt | English

02/11/2021 - 08:37

Công an huyện Bến Lức xây dựng nhiều phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã chủ động tham mưu, phát động nhiều phong trào phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực trong phát triển văn hóa - kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xem là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền, Công an với nhân dân (ảnh tư liệu)

Trưởng Công an huyện Bến Lức - Thượng tá Trương Nhật Minh cho rằng xây dựng phong trào TDBVANTQ được xem là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền, công an với nhân dân. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng Công an huyện luôn bám sát địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào TDBVANTQ.

Đặc biệt, Công an huyện chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều chuyên đề về TDBVANTQ. Qua đó, nâng cao ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước nói chung và lực lượng công an nói riêng.

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Bến Lức triển khai, xây dựng mới 3 mô hình: “Xã an toàn về an ninh nông thôn, đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, gắn với Huyện ủy viên phụ trách”; “Người lao động thực hiện nghĩa vụ công dân nơi lưu trú, tạm trú”; “Phong trào toàn dân bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch Covid-19” theo sự chỉ đạo của Công an tỉnh.

Lực lượng Công an huyện thực hiện vận động người dân chung tay giữ gìn an ninh trật tự

Công an huyện còn tham mưu triển khai, xây dựng 7 mô hình khác gồm “3 quản, 3 giúp người nghiện ma túy, người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng, xây dựng khu dân cư an toàn, lành mạnh” địa bàn thị trấn Bến Lức; “Vận động tín đồ Phật giáo tham gia giữ gìn ANTT, xây dựng nông thôn mới” địa bàn xã Tân Bửu; “Phối hợp đảm bảo ANTT tại các ngân hàng”; “Phối hợp với các công ty dịch vụ bảo vệ trao đổi thông tin, giữ gìn ANTT”; “Tổ dân cư tự quản về ANTT và phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, “Zalo nhóm - Sẻ chia, tiếp nhận thông tin - Giữ an ninh khu trọ”; “3 trách nhiệm” trong lực lượng bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

Điển hình là mô hình “Tổ dân cư tự quản về ANTT và phòng, chống dịch Covid-19” xây dựng được 832 tổ với 2.457 thành viên. Các tổ cấp phát 6.481 tờ rơi, tờ bướm tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tham gia hòa giải 4/4 vụ tranh chấp trong nội bộ nhân dân; tham gia quản lý, giúp đỡ 11 đối tượng vi phạm pháp luật; phát hiện cung cấp 25 thông tin liên quan ANTT.

Qua đó, giúp lực lượng công an làm rõ xử lý 14 vụ, 33 đối tượng vi phạm pháp luật, triệt xóa 3 điểm tệ nạn xã hội, vận động nhân dân giao nộp 4 dao tự chế.

Bến Lức hành lập 1.428 “Tổ an toàn về Covid-19” trong các nhà trọ với 5.700 thành viên

Mô hình “3 quản, 3 giúp người nghiện ma túy, người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng, xây dựng khu dân cư an toàn, lành mạnh” địa bàn thị trấn Bến Lức, đến nay đã giới thiệu, hỗ trợ việc làm 6 trường hợp.

Mô hình “Vận động tín đồ phật giáo tham gia giữ gìn ANTT, xây dựng nông thôn mới” địa bàn xã Tân Bửu, quần chúng tín đồ đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin, trong đó có 17 tin có giá trị giúp lực lượng công an triệt xoá 3 điểm đánh bạc với 9 đối tượng, giải quyết 1 vụ 5 đối tượng tụ tập gây rối.

Từ tin báo của tín đồ, công an tuần tra, giải tán 4 nhóm tụ tập có biểu hiện gây mất ANTT, 2 điểm cờ bạc, bắt 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý. Đặc biệt có 3 quần chúng, tín đồ tham gia vây bắt đối tượng trộm nóng xe mô tô…

Ngoài ra, Công an huyện còn xây dựng, đưa vào hoạt động chốt dân phòng bảo đảm ANTT Khu công nghiệp Phúc Long, với 10 thành viên; Tập trung thực hiện có hiệu quả mô hình “Củng cố lực lượng nòng cốt cơ sở, tuyên truyền nâng cao việc chấp hành pháp luật của nhân dân” địa bàn xã Nhựt Chánh.

Triển khai cho 1.410 cơ sở nhà trọ cam kết xây dựng “Khu nhà trọ an toàn, không có dịch bệnh Covid-19”, thành lập 1.428 “Tổ an toàn về Covid-19” trong các nhà trọ với 5.700 thành viên; cho 33.216 người ở trọ ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19,…

Có thể nói, thời gian qua, qua công tác phát động xây dựng phong trào, Công an huyện đã phát huy được vai trò là lực lượng nòng cốt, làm tốt công tác vận động nhân dân, tham gia tích cực vào công tác đảm bảo ANTT tại các địa bàn trọng điểm. Hầu hết mỗi địa bàn cơ sở đều có phong trào tiêu biểu, có sức lan tỏa trên phạm vi toàn địa bàn và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết