Tiếng Việt | English

08/03/2019 - 19:21

Công đoàn ngành Giáo dục Long An và An Giang giao lưu, họp mặt 08/3

Nhân kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Công đoàn ngành Giáo dục Long An tổ chức họp mặt giao lưu cán bộ công đoàn ngành Giáo dục Long An và An Giang về hoạt động nữ công.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Long An - Nguyễn Thanh Tiệp cùng các đại biểu nam tặng hoa đại biểu nữ

Đến dự cuộc họp mặt, các đại biểu được giao lưu, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động nữ công ngành Giáo dục của 2 tỉnh Long An và An Giang.

Ngành giáo dục Long An hiện có hơn 21.000 cán bộ, nhà giáo, người lao động với hơn 14.000 nữ, chiếm tỷ lệ hơn 74%. Vì vậy, Công đoàn ngành Giáo dục, lãnh đạo các đơn vị rất quan tâm công tác nữ công. Từ đó, vai trò của phụ nữ được khẳng định đậm nét hơn; công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ được quan tâm hơn.

Đặc biệt, Công đoàn ngành Giáo dục phát động nhiều phong trào, cuộc thi như "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"; "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, sáng tạo"; "Hai tốt", "Văn hóa ứng xử gia đình", "Cùng vào bếp",... Qua đó, cán bộ, nhà giáo, người lao động nữ phát huy được thế mạnh bản thân, đóng góp tích cực vào chất lượng giáo dục và đẩy mạnh hoạt động phong trào tỉnh nhà.

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động nữ công ngành Giáo dục

Ngoài ra, từ năm 2015, Công đoàn ngành Giáo dục còn thành lập Câu lạc bộ Nữ công. Theo đó, các thành viên câu lạc bộ sinh hoạt hàng quý với chủ đề về nữ công: Kiến thức giữ gìn hạnh phúc, chế biến món ăn ngon, làm đẹp công sở,... Qua 4 năm hoạt động, câu lạc bộ thật sự là sân chơi, nơi giao lưu, chia sẻ kiến thức bổ ích cho các thành viên, góp phần giúp các nữ công đoàn viên ngày càng tự tin, năng động, xứng đáng với danh hiệu cao quý "Phụ nữ Việt Nam trung hậu - đảm đang - tài năng - anh hùng"./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết