Tiếng Việt | English

13/08/2016 - 22:15

ĐKVĐ Leicester thất bại ngay trận ra quân ở Ngoại hạng Anh

Leicester City đã phải nhận trận thua 1-2 ngay ngày ra quân của Ngoại hạng Anh dù đối thủ chỉ là Hull City.

Chỉ phải gặp đối thủ mới lên hạng là Hull City là cơ hội không thể tốt hơn để Leicester có chiến thắng đầu tiên của mùa giải mới trên tư cách là đội vô địch Ngoại hạng Anh.

Trong những phút đầu tiên, Leicester là đội chủ động hơn trong tấn công. Tuy nhiên, trước hàng thủ dày đặc của đội chủ nhà, các nhà ĐKVĐ đã không có nhiều cơ hội thật sự rõ ràng.

Leicester (áo xanh) thua trận ngay ngày ra quân. (Ảnh: Getty).

Và khi những cơ hội đến thì hai ngôi sao sáng nhất của đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Ranieri là Mahrez và Vardy lại bỏ lỡ đáng tiếc.

Không thể tận dụng các cơ hội thành công, Adama Diomande có pha tung người móc bóng ở phút 45, đưa Hull vượt lên dẫn trước.

Ngay phút đầu tiên của hiệp hai, Leicester đã có được cơ hội để gỡ hòa. Pha đi bóng của Gray đã buộc hậu vệ Hull phạm lỗi trong vòng cấm và Mahrez dễ dàng quân bình tỷ số từ chấm 11m.

Các cầu thủ Hull City ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: Getty).

Dù có bàn gỡ sớm nhưng những sai lầm từ các hậu vệ khiến Leicester phải nhận tiếp bàn thua thứ 2 ở phút 57. Hàng thủ Leicester xử lý không tốt quả tạt từ cánh phải và Snodgrass có cơ hội đá bồi tung lưới Schmeichel.

Những phút cuối cùng, Leicester có thêm sự xuất hiện của cả Okazaki và Ulloa nhưng trong một ngày không may mắn, đội bóng có biệt danh The Foxes đã không thể tìm được bàn gỡ hòa và chấp nhận thua cuộc ngay ngày ra quân ở giải Ngoại hạng Anh./.

Đội hình thi đấu:

Hull City: Jakupovic, Elmohamady, Livermore, Davies, Robertson, Huddlestone, Clucas, Meyler, Snodgrass, Hernandez, Diomande.

Leicester: Schmeichel, Simpson (Ulloa 83’), Hernandez, Morgan, Fuchs, Mahrez, King (Amartey 68’), Drinkwater, Gray (Okazaki 68’), Musa, Vardy.

 Trần Tiến/VOV.VN

Chia sẻ bài viết