Tiếng Việt | English

16/01/2020 - 14:45

Đổi thay nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Chợ Lớn

Về thăm nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Chợ Lớn (khu Nhà ông Bộ Thỏ) trong không khí phấn khởi mừng xuân mới, mừng Đảng quang vinh tròn 90 tuổi, chúng tôi cảm nhận được sự khởi sắc của vùng quê cách mạng xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An anh hùng. Những tuyến đường giao thông nông thôn nhỏ, hẹp ngày nào giờ được nâng cấp, láng nhựa, bêtông hóa rộng rãi cùng với nhiều công trình phúc lợi xã hội được xây dựng khang trang,...

“Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng

Những ngày này, khu nhà ông Bộ Thỏ thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh, thiếu niên, nhi đồng trong và ngoài tỉnh đến viếng nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). Bí thư Đảng ủy xã Đức Hòa Thượng - Nguyễn Văn Bến phấn khởi: “Nhà ông Bộ Thỏ trước đây thuộc làng Đức Hòa, quận Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn, nay là ấp Bình Hữu 2 của xã Đức Hòa Thượng. Tại đây, vào ngày 06/3/1930, đồng chí Võ Văn Tần chủ trì cuộc họp quyết định chuyển Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng làng Đức Hòa sang thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Chợ Lớn gồm 7 đảng viên, do đồng chí Võ Văn Tần làm bí thư”.

Di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà ông Bộ Thỏ - “địa chỉ đỏ” cách mạng giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

Chi bộ ra Nghị quyết: “Lấy thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga làm nội dung vận động vực dậy tinh thần quần chúng, đồng thời ráo riết phát triển tổ chức trước tiên ở những nơi có cơ sở quần chúng tốt như Mỹ Hạnh, Hựu Thạnh tiến tới thành lập Quận ủy”. Theo đó, với sự vận động sáng tạo, tích cực của đồng chí Võ Văn Tần, 3 tháng sau, chi bộ Mỹ Hạnh, Hựu Thạnh được thành lập, đưa tổ chức Đảng ở quận Đức Hòa phát triển lên thành 3 chi bộ với 27 đảng viên. Tháng 5/1930, Quận ủy Đức Hòa được thành lập do đồng chí Võ Văn Tần làm bí thư, Nguyễn Văn Thới làm phó bí thư.

Sự ra đời sớm của Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Chợ Lớn tại Đức Hòa đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử. Từ đây, phong trào yêu nước và đấu tranh cách mạng ở địa phương bước sang thời kỳ mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Hiện nay, mặc dù Khu di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà ông Bộ Thỏ được trùng tu, tôn tạo khang trang nhưng vẫn còn lưu giữ những nét xưa minh chứng cho sự anh dũng, kiên cường của đất và người Đức Hòa trước đây, là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Quê hương ngày càng khởi sắc

Phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, 90 năm xây dựng, trưởng thành, lớp lớp cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Đức Hòa Thượng không ngừng thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Theo Bí thư Đảng ủy xã Đức Hòa Thượng - Nguyễn Văn Bến, thực hiện Đề án 02-ĐA/TU và Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”, đến nay, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của xã được sắp xếp, tinh gọn, hoạt động nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Điều đáng phấn khởi trong năm 2019 là Đảng bộ xã Đức Hòa Thượng (190 đảng viên với 11 chi bộ trực thuộc) tiếp tục giữ vững thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những dấu ấn nổi bật của xã hiện nay là giá trị sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng không ngừng nâng lên; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ngày càng góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn thời kỳ đổi mới. Đời sống của người dân từng bước được cải thiện; tỷ lệ hộ khá, giàu tăng, hộ nghèo giảm còn 0,7%.

“Tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững danh hiệu tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh đó, xã duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, hướng đến xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tiếp tục lãnh đạo địa phương phát triển ổn định KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và truyền thống yêu nước cho cán bộ, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ”- Bí thư Đảng ủy xã Đức Hòa Thượng - Nguyễn Văn Bến thông tin thêm.

Về thăm xã Đức Hòa Thượng trong không khí rợp cờ hoa mừng sinh nhật lần thứ 90 của Đảng, mừng Tết Cổ truyền của dân tộc, chúng tôi cảm nhận sự chuyển mình đi lên rất rõ nét ở vùng quê ghi dấu sự kiện trọng đại thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Chợ Lớn. Tiếp bước cha ông, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng những chủ trương, chính sách đúng đắn và sự quyết tâm, đồng lòng của người dân, Đảng bộ xã Đức Hòa Thượng sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, xây dựng quê hương xứng danh vùng đất “cái nôi” truyền thống cách mạng./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết