Tiếng Việt | English

02/03/2024 - 12:32

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp họp mặt Ngày truyền thống Biên phòng  

Ngày 02/3, Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An họp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024).

Đại biểu dự buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, các đại biểu được xem phim tài liệu truyền thống 65 năm Ngày thành lập của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam. Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng BĐBP luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin yêu.

Với chức năng, nhiệm vụ làm nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; những trang sử vẻ vang, chiến công oanh liệt của lực lượng đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý.

Các đại biểu xem phim tài liệu truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam

Phát huy truyền thống của quê hương Long An “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã quán triệt và thực hiện tốt công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đối với ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất địa phương nhiều chủ trương phù hợp, chủ động giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến biên giới như phòng, chống các loại tội phạm; phòng, chống dịch Covid-19, tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển KT-XH địa phương; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với chính quyền và người dân Campuchia,...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp tuần tra bảo vệ cột mốc

Ngoài ra, các cán bộ, chiến sĩ ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp luôn thể hiện sự đoàn kết, trên dưới một lòng, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đặc biệt, ĐBP đã được đầu tư xây dựng đơn vị chính quy, có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trở thành điểm sáng văn hóa, góp phần quan trọng xây dựng môi trường văn hóa trong cộng đồng dân cư khu vực biên giới./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết