Tiếng Việt | English

21/12/2022 - 19:50

Đồn Biên phòng Long Khốt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng (ĐBP) Long Khốt (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) luôn xác định công tác tuyên truyền, vận động là một trong những nội dung quan trọng nhằm huy động sức mạnh của người dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.

Đồn Biên phòng Long Khốt tặng quà cho người dân biên giới

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy ĐBP Long Khốt xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ làm công tác địa bàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phối hợp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân qua hệ thống loa truyền thanh, các hoạt động giao lưu, hội họp,...

Năm 2022, Đồn phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Thái Bình Trung và Thái Trị (huyện Vĩnh Hưng) tổ chức 337 cuộc tuyên truyền cho trên 1.200 lượt người dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Quy chế Biên giới, Nghị định số 34/NĐ-CP về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chỉ thị số 01/CT-TTg về tổ chức phong trào Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Văn Hiền (xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng) cho biết: “Qua công tác tuyên truyền, tôi chung tay cùng cán bộ, chiến sĩ ĐBP Long Khốt bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới, không tiếp tay, bao che cho hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Ngoài ra, ĐBP Long Khốt còn tích cực tham gia phát triển KT-XH địa phương. Năm 2022, Đồn tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân sửa chữa nhà, thu gom rác thải bảo vệ môi trường; tích cực thực hiện chương trình Chung tay vì người nghèo, Xuân biên phòng ấm lòng dân, tặng 44 phần quà và 500kg gạo cho gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, với trị giá gần 30 triệu đồng; trao tặng 200 phần quà cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu, trị giá 13 triệu đồng; trao 6 suất học bổng Nâng bước em tới trường cho học sinh, trị giá 36 triệu đồng;...

Theo Trung tá Đỗ Văn Long - Chính trị viên ĐBP Long Khốt, qua công tác tuyên truyền, người dân ý thức được bảo vệ đường biên, cột mốc là trách nhiệm chung. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của người dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, không để vấn đề phức tạp phát sinh, bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết