Tiếng Việt | English

05/10/2019 - 06:15

ĐT Malaysia đau đầu vì “bão” chấn thương trước trận gặp ĐT Việt Nam

ĐT Malaysia đau đầu vì "bão" chấn thương trước chuyến làm khách của ĐT Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022.

ĐT Malaysia đau đầu vì "bão" chấn thương trước chuyến làm khách của ĐT Việt Nam. (Ảnh: Vy Vũ)
Trước thềm trận đấu với ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình ngày 10/10 tới, ĐT Malaysia liên tục tổn thất lực lượng và điều này khiến HLV Tang Cheng Hoe thêm phần lo lắng.

Hiện nhiều trụ cột của Malaysia đang bị chấn thương; trong đó có Azam Azih, Daniel Amier, Partiban, Shahrul Saad và Abdul Halim. Trường hợp của Azam Azih là nặng nhất và nhiều khả năng không kịp hồi phục trước ngày sang Việt Nam. Mới nhất, chân sút chủ lực Shahrel Fikri cũng bị đau và phải bỏ dở buổi tập.

"ĐT Malaysia đang gặp phải khó khăn về nhân sự khi thiếu 5 cầu thủ chủ chốt vì chấn thương. Đó là Abdul Halim Saari, Partiban, Brendan Gan, Shahrul Mohd Saad và Nor Azam Abdul Azih. Đa số họ đều cần nhiều ngày nghỉ để bình phục." - HLV Tan Cheng Hoe cho hay.

HLV Tan Cheng Hoe cũng cho biết sau trận giao hữu gặp ĐT Sri Lanka ngày 05/10, ông sẽ chọn ra đội hình phù hợp để đấu ĐT Việt Nam. Tại bảng G vòng loại World Cup 2022, ĐT Malaysia đang có được 3 điểm sau trận thắng ĐT Indonesia 3-2 và thua ĐT UAE 1-2./.

Ngọc Thắng/VOV.VN

Chia sẻ bài viết