Tiếng Việt | English

26/07/2018 - 20:27

Đưa 7 ngư dân bị nạn trên biển về đất liền an toàn

Sau hơn 44 giờ trên biển, lúc 9 giờ ngày 26/7, Tàu 744, Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn đưa 7 ngư dân bị nạn trên biển về đất liền an toàn.


Đại tá Lê Cao Thịnh, Chủ nhiệm Chính trị, Tổng công ty Tân cảng Sài tặng Giấy khen cho đại diện Tàu 744

Trước đó, vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 11/7, Tàu 744 đang thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ chủ quyền tại khu vực Nhà giàn DK1/12 thì nhận được lệnh của Quân chủng Hải quân tìm kiếm cứu nạn Tàu cá PY 95139TS do ông Trình Thạnh, ngụ TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 ngư dân. Vị trí tàu cá bị nạn cách Tàu 744 khoảng 18 hải lý.

Mặc dù sóng, gió cấp 7, giật cấp 8, biển động và dòng chảy mạnh nhưng Tàu 744 nhanh chóng đến vị trí tàu cá bị nạn. Tàu cá bị thủng đáy, nước vào nhiều, máy chính, máy phụ bị ngập nước, không hoạt động được. Cán bộ, chiến sĩ giúp tàu cá hút nước ra, đồng thời lai kéo tàu cá vào gần Nhà giàn DK1/11.

Đến 22 giờ 40 phút, do sóng lớn và nước trong khoang tàu cá quá nhiều, các ngư dân được chuyển sang Tàu 744. Khoảng 1 giờ ngày 12/7, tàu cá bị chìm hẳn tại vị trí cách DK1/11 8 hải lý.

Tàu 744 chuẩn bị cập cảng

Lãnh đạo Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và Hải đoàn 129 thăm hỏi, động viên ngư dân khi tàu vừa cập cảng

Khi 7 ngư dân sang Tàu 744, cấp ủy, chỉ huy tàu tổ chức thăm, khám và chăm sóc sức khỏe, động viên kịp thời. Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới và bão số 3 nên các ngư dân phải ở trên Tàu 744. Sau hơn 2 tuần, 7 ngư dân được đưa về đất liền.

Đại diện các đơn vị, địa phương ký kết văn bản bàn giao 7 ngư dân cho địa phương

Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn trao tiền hỗ trợ cho 7 ngư dân

Trong lễ bàn giao, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn hỗ trợ cho mỗi ngư dân gặp nạn 5 triệu đồng và tặng Giấy khen cho tập thể Tàu 744./.

Quang Tiến - Công Hoan

Chia sẻ bài viết