Tiếng Việt | English

12/02/2017 - 22:30

Đức đóng cửa sân bay thành phố Hamburg do chất lạ phát tán

Sau khi xuất hiện hiện tượng bất thường, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng được triển khai tới sân bay Hamburg để xác định chất có mùi lạ.

Nhà chức trách Đức hôm nay (12/2) đã phải tạm đóng cửa sân bay tại thành phố Hamburg, miền Bắc nước này, sau khi phát hiện một chất có mùi lạ bất thường phát tán trong không khí, gây khó thở và chảy nước mắt đối với người xung quanh.


Sân bay Hamburg (Ảnh: AP)

Sau khi xuất hiện hiện tượng bất thường này, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng được triển khai tới sân bay để xác định chất có mùi lạ. Các chuyến bay chuẩn bị hạ cánh đã được lệnh chuyển hướng.

Hàng trăm hành khách chờ làm thủ tục được yêu cầu đứng đợi bên ngoài tòa nhà sân bay bất chấp thời tiết giá lạnh để lực lượng an ninh xử lý sự việc.

Theo nhân viên an ninh sân bay, sự cố xảy ra tại khu vực kiểm soát không lưu trung tâm, nơi kiểm tra hành khách và hành lý./.

Hồng Anh/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters

Chia sẻ bài viết