Tiếng Việt | English

01/12/2022 - 12:40

Đức Huệ tăng cường công tác đối ngoại trong tình hình mới

Công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Long An. Vì vậy, công tác này cần được tiếp tục nâng cao hiệu quả, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Con đường dẫn vào nhà bà Nguyễn Thị Giấy (SN 1945, ngụ ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ) mùa này đầy sắc hoa. Căn nhà của bà Giấy vừa được hoàn thành, nằm trong chương trình Nghĩa tình biên cương do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vận động kinh phí hỗ trợ. Sống gần hết đời người, bà Giấy không có ruộng đất. 2 mẹ con bà sinh sống tạm bợ nhờ chút tiền làm mướn của con trai. Bao năm nghèo khó nên gia đình không có điều kiện sửa chữa lại căn nhà. Được tặng căn nhà nghĩa tình biên cương phần nào giúp gia đình bà an cư.

Bà Giấy chia sẻ: “Có được căn nhà mới là niềm mơ ước bấy lâu nay của 2 mẹ con tôi. Căn nhà xây dựng xong vào dịp cuối năm, gia đình có thêm niềm vui trong năm mới”.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán trao tặng nhà cho bà Nguyễn Thị Giấy

Huyện Đức Huệ có đường biên giới dài 25,39km, với 15 vị trí mốc giới từ 180 đến 194 qua 5 xã: Mỹ Quý Đông, Mỹ Quý Tây, Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Bình và Bình Hòa Hưng. Huyện có Cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây, 2 đồn biên phòng: Mỹ Thạnh Tây và Cửa khẩu Mỹ Quý Tây.

Từ sự hỗ trợ của Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM và tỉnh, Đề án xây dựng Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, đồn, trạm biên phòng được huyện Đức Huệ triển khai tích cực. Những điểm dân cư hình thành lực lượng tại chỗ, hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ, thực hiện chính sách “an dân giữ đất biên cương”. Qua đó, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Huệ - Hồ Minh Phương cho biết, công tác quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện được tăng cường, bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự, an toàn xã hội. Huyện thực hiện hiệu quả phong trào Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự xóm, ấp khu vực biên giới; thực hiện tốt công tác phối, kết hợp giữa các ngành chức năng với các lực lượng đứng chân trên địa bàn huyện trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; quản lý chặt chẽ tình hình xuất, nhập cảnh trên tuyến biên giới.

Mối quan hệ giữa 2 bên biên giới huyện Đức Huệ được gìn giữ (Trong ảnh: Công an huyện Đức Huệ (bên trái) tặng quà cho lực lượng nước bạn Campuchia)

Ngoài ra, mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân 2 bên biên giới không ngừng được củng cố, vun đắp thêm truyền thống tốt đẹp, vì mục đích xây dựng biên giới hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển. Hai bên thường xuyên qua lại thăm hỏi, chúc mừng nhau trong các dịp lễ, Tết Cổ truyền dân tộc của 2 quốc gia. Các tuyến đường giao thông, chợ biên giới được xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân qua lại thăm thân nhân, buôn bán, chữa bệnh, sản xuất,...

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ đường biên, cột mốc, huyện Đức Huệ luôn quan tâm thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền. Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng phối hợp cấp ủy, chính quyền triển khai, thực hiện hiệu quả nhiều mô hình trên địa bàn các xã biên giới như mô hình Nông dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc; Tiếng kẻng vùng biên;... Qua đó, góp phần lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn biên giới; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ đường biên, cột mốc./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết