Tiếng Việt | English

14/03/2019 - 12:10

Đức Huệ: Triệt xóa điểm tàng trữ trên 43.000 gói thuốc lá lậu

Ngày 12/3, tại khu vực ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Công an huyện Đức Huệ triệt xóa tụ điểm tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu. Tang vật thu giữ gồm 43.000 gói thuốc lá các loại, 3 mô tô.

Lực lượng chức năng thu giữ thuốc lá điếu nhập lậu (ảnh minh họa)

Vào 5 giờ ngày 12/3, qua công tác trinh sát, lực lượng Công an huyện kiểm tra tại hộ bà Lê Thị Sanh (SN 1952, hộ khẩu thường trú tại ấp 4, Mỹ Quý Tây) và phát hiện trong nhà bà Sanh tàng trữ 27.100 gói thuốc lá (21.600 gói nhãn hiệu Jet, 1.800 gói nhãn hiệu Hero, 3.000 gói nhãn hiệu Scott, 700 gói nhãn hiệu 555).

Tiếp tục kiểm tra hộ ông Lê Văn Bình (hộ khẩu thường trú tại ấp 4, Mỹ Quý Tây), lực lượng Công an phát hiện tàng trữ 10.800 gói thuốc lá (2.400 gói hiệu Jet, 4.800 gói hiệu Hero, 3.600 gói hiệu Scott) cùng 3 xe gắn máy lắp ráp, không số khung, số máy, không có biển kiểm soát.

Lực lượng Công an tiếp tục kiểm tra các khu vực xung quanh, phát hiện giữa lối đi chung của nhà ông Nguyễn Văn Thức và bà Nguyễn Thị Huệ, cùng ngụ ấp 4, xã Mỹ Quý Tây có 5.400 gói thuốc lá (4.800 gói hiệu Jet và 600 gói hiệu Hero).

Lực lượng chống buôn lậu Công an huyện Đức Huệ quyết định tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ./.

Mai Hương - Duy Tuấn

Chia sẻ bài viết