Tiếng Việt | English

08/07/2016 - 05:05

Đức - Pháp 0-2: Antoine Griezmann đưa Pháp vào chung kết

 

Griezmann lập cú đúp. (Nguồn: UEFA)

Antoine Griezmann đã sắm vai người hùng khi lập cú đúp giúp đội tuyển Pháp giành chiến thắng 2-0 trước Đức để thẳng tiến vào chung kết EURO 2016.

Griezmann ghi bàn thắng mở tỷ số ở phút 45+1 trên chấm 11m, và đến phút 72 anh đã ra chân rất nhanh để ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà.

Trên chấm 11m, Griezmann dễ dàng đánh lừa Neuer, mở tỷ số trận bán kết.

Với cú đúp này, Griezmann đã có được 6 bàn thắng và nắm cơ hội rất lớn trong cuộc đua giành danh hiệu Vua Phá lưới.

Pogba xử lý khéo léo bên cánh trái rồi chuyền vào trong khó chịu, Neuer trong tình huống lao ra đã đẩy bóng không tốt tạo cơ hội để Griezmann dứt điểm vào lưới trống, hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Còn với người Pháp, họ đã chờ đợi 58 năm dài để có được niềm vui trọn vẹn ngày hôm nay sau khi phải liên tiếp đón nhận những thất bại trước người Đức.

Chiến thắng duy nhất ở một trận đấu chính thức của Pháp trước Đức là ở trận tranh hạng ba World Cup 1958. Ở trận đấu đó, "Gà trống Gaulois" đã giành chiến thắng 6-3.

Còn với Đức, đây là lần thứ 2 liên tiếp họ bị loại khỏi EURO tại vòng bán kết. Trước đó, đoàn quân của Joachim Loew đã bị Italy đánh bại ở bán kết EURO 2012.

Đội hình ra sân:

Đức: Neuer - Kimmich, Boateng, Howedes, Hector - Schweinsteiger, Can - Oezil, Kroos, Draxler - Mueller.
Pháp: Pháp: Lloris - Evra, Koscielny, Umtiti, Sagna - Matuidi, Pogba -- Payet, Griezmann, Sissoko - Giroud./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết