Tiếng Việt | English

11/04/2016 - 05:06

Được nghỉ 7 ngày trong 2 dịp Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 & 1/5/2016

Như vậy, năm nay nhân Lễ giỗ Hùng Vương được nghỉ dồn 3 ngày, Lễ 30/4 và 1/5 được nghỉ dồn 4 ngày liên tục…

Theo thông báo của UBND tỉnh Long An, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế (gọi chung là công chức, viên chức) trên địa bàn tỉnh được nghỉ lễ như sau:

Được nghỉ 1 ngày nhân giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 âm lịch) là 16/4/2016, nhưng ngày này là thứ bảy nên công chức, viên chức được nghỉ bù vào ngày thứ hai (18/4/2016). Như vậy, dịp lễ này, công chức, viên chức được nghỉ 3 ngày liên tục từ 16/4 đến hết ngày 18/4/2016.

Được nghỉ 1 ngày nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước là 30/4/2016. Được nghỉ 1 ngày nhân Ngày Quốc tế lao động (1/5).

Nhưng do ngày 30/4 là thứ bảy, 1/5 là chủ nhật, nên công chức, viên chức được nghỉ bù vào ngày thứ hai (2/5) và thứ ba (3/5/2016).

Như vậy, dịp lễ này, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ 30/4 đến hết ngày 3/5/2016.

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày và lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Riêng ngành Giáo dục và Đào tạo thì bố trí lịch nghỉ phù hợp với lịch nghỉ của công chức, viên chức.

UBND tỉnh cũng thông báo, các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 15/4 đến hết ngày 16/4/2016 (Lễ giỗ Tổ Hùng Vương) và từ chiều ngày 29/4 đến hết ngày 1/5/2016 (Lễ 30/4 và 1/5)./.

Đức Thịnh

Chia sẻ bài viết