Tiếng Việt | English

04/09/2025 - 08:44

Gắn kết ý Đảng - lòng dân trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: Mặt trận Tổ quốc - Trụ cột vững chắc ở cơ sở (Bài 1)

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy, mô hình chính quyền địa phương (CQĐP) 2 cấp được củng cố theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, gần dân hơn. Trong bối cảnh đó, MTTQ tiếp tục khẳng định vai trò “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài 1: Mặt trận Tổ quốc - Trụ cột vững chắc ở cơ sở

Ở đâu có dân, ở đó có MTTQ, từ những cuộc họp dân, tiếp xúc cử tri đến các hoạt động chăm lo an sinh xã hội. Trong bối cảnh bộ máy hành chính nhà nước được tinh gọn, vận hành theo mô hình CQĐP 2 cấp, MTTQ càng phát huy vai trò “cầu nối” giữa ý Đảng và lòng dân, lắng nghe, phản ánh kịp thời nguyện vọng chính đáng của người dân, đồng thời khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển quê hương.

Bộ máy hành chính nhà nước vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ gọn hơn về tổ chức mà còn đòi hỏi cán bộ, công chức nâng cao năng lực, đổi mới phong cách phục vụ

Giữ vững niềm tin của dân với đảng

Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính quyền theo Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ mang lại những thay đổi quan trọng trong tổ chức, vận hành bộ máy quản lý nhà nước. Tại các địa phương, việc giảm một cấp hành chính trung gian giúp rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, đồng thời tiết kiệm nguồn lực, tăng tính chủ động trong xử lý công việc.

Bộ máy hành chính mới không chỉ gọn hơn về tổ chức mà còn đòi hỏi cán bộ, công chức nâng cao năng lực, đổi mới phong cách phục vụ, hướng đến mục tiêu “gần dân, sát dân, hiểu dân và vì dân”. Trong quá trình này, sự đồng thuận và tham gia của người dân đóng vai trò quyết định và MTTQ chính là lực lượng then chốt tạo dựng, củng cố niềm tin của người dân vào Đảng, chính quyền.

Bà Lê Thị Thỏ (ngụ ấp 13, xã Mỹ Lệ) bày tỏ: “Bộ máy chính quyền tinh gọn hơn, giải quyết công việc nhanh hơn. Đặc biệt, MTTQ luôn đồng hành, lắng nghe tâm tư và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Nhờ vậy, người dân tin tưởng hơn vào Đảng, chính quyền và tích cực tham gia các phong trào thi đua do địa phương phát động”.

Chia sẻ về nhiệm vụ trong bối cảnh mới, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Tân An Nguyễn Chí Tâm cho biết: “Tinh gọn bộ máy đồng nghĩa với MTTQ phải nâng cao vai trò, trách nhiệm, đổi mới phương thức hoạt động. Chúng tôi coi việc gần dân, hiểu dân và đồng hành cùng nguyện vọng của dân là nền tảng để tạo dựng niềm tin. Cùng với đó, MTTQ chú trọng giám sát, phản biện để các chính sách sát thực tế và đi vào cuộc sống. Đây cũng là cách để Mặt trận giữ vững vai trò trụ cột ở cơ sở”.

Ở đâu có dân, ở đó có mặt trận tổ quốc

MTTQ Việt Nam là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; là nơi tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong mô hình CQĐP 2 cấp, MTTQ càng thể hiện rõ vai trò “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền và người dân. Ở cơ sở, hoạt động của MTTQ gắn chặt với đời sống người dân. Thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, cuộc họp dân hay chương trình giám sát, MTTQ chủ động lắng nghe, ghi nhận và chuyển tải ý kiến của người dân đến cấp ủy, chính quyền nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bất cập.

Không chỉ thực hiện công tác vận động, MTTQ còn triển khai nhiều phong trào, cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”,...

Bên cạnh nhiệm vụ tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ ngày càng khẳng định vai trò trong giám sát, phản biện xã hội và tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực của đời sống. Mọi hoạt động đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là chính sách phải sát thực tiễn, phục vụ tốt nhất quyền và lợi ích của người dân.

Ngoài ra, MTTQ còn đóng vai trò “trọng tài” trong việc hòa giải mâu thuẫn, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng. Ở nhiều xã, phường, Ban Công tác Mặt trận kịp thời nắm bắt, giải quyết các mâu thuẫn từ khi mới phát sinh, không để trở thành “điểm nóng”.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Thu Trinh nhấn mạnh: “Mô hình CQĐP 2 cấp đặt ra yêu cầu cao hơn cho MTTQ trong việc lắng nghe dân, nói tiếng nói của dân và đồng hành cùng chính quyền giải quyết những vấn đề của cuộc sống. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội để MTTQ khẳng định vị thế trong hệ thống chính trị và trong lòng Nhân dân”.

Có thể khẳng định, ở bất cứ nơi đâu, từ vùng sâu, vùng xa đến đô thị đều có sự hiện diện và đóng góp của MTTQ. Sự tận tụy, gần gũi của cán bộ Mặt trận giúp người dân tin tưởng gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, đồng thời tạo ra sức mạnh đoàn kết để cùng chính quyền vượt qua khó khăn, thực hiện các mục tiêu phát triển.

Trong giai đoạn mới, khi mô hình CQĐP 2 cấp tiếp tục được hoàn thiện, vai trò của MTTQ càng trở nên quan trọng hơn. Mặt trận không chỉ là “nhịp cầu” dân ý mà còn là trụ cột giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

(còn tiếp)

Ngọc Mận - Huỳnh Hương

Bài 2: Nhịp cầu dân ý trong chính quyền địa phương hai cấp

Chia sẻ bài viết