Tiếng Việt | English

14/04/2017 - 09:22

Hãng Apple phát triển kỹ thuật mới theo dõi bệnh tiểu đường

 

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Kênh truyền hình CNBC của Mỹ ngày 13/4 công bố Hãng công nghệ Apple đang phát triển một kỹ thuật tạo điều kiện thuận lợi trong theo dõi bệnh tiểu đường thông qua hệ thống cảm biến quang học.

Theo CNBC, một nguồn tin giấu tên cho biết dự án được thực hiện theo ý tưởng của huyền thoại sáng lập Apple Steve Jobs, thông qua cảm biến quang học sử dụng trên các thiết bị công nghệ như đồng hồ thông minh để đo những thay đổi sinh lý khác nhau như chỉ số đường huyết.

Kỹ thuật này cho phép bệnh nhận bị tiểu đường có thể theo dõi liên tục lượng đường trong máu, một giải pháp hữu hiệu thay thế biện pháp truyền thống "chích ngón tay" lấy máu để theo dõi đường huyết.

CNBC khẳng định dự án này đã trở thành hiện thực sau hơn 5 năm triển khai, kể từ khi Steve Jobs qua đời vào năm 2011.

Apple đang tiến hành kiểm tra tính khả thi của kỹ thuật này với đội ngũ khoảng 30 chuyên gia tại một trung tâm gần trụ sở của Apple tại Cupertino, California./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích