Tiếng Việt | English

31/01/2024 - 14:06

Hành động quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu

Những ngày này, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An rộn ràng đón tết. Sắc xuân tràn ngập khắp nơi, mang theo niềm tin và hy vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhân dịp đầu năm mới, phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc phỏng vấn Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Nguyễn Minh Hùng về những định hướng phát triển KT-XH của huyện trong năm 2024.

PV: Xin ông vui lòng cho biết những kết quả huyện đã đạt trong năm 2023?

Ông Nguyễn Minh Hùng: Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đức Hòa phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành cơ bản mục tiêu tổng quát năm 2023.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng phát triển công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm đạt 7,43%. Đối với công nghiệp - xây dựng, huyện duy trì mức tăng trưởng khá. Thời gian qua, huyện tập trung phối hợp các sở, ngành tỉnh đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các khu, cụm công nghiệp để sớm tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động, góp phần tăng trưởng kinh tế của huyện. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 13 khu công nghiệp (6 khu công nghiệp đi vào hoạt động, lấp đầy trung bình đạt 41,76%) và 20 cụm công nghiệp (10 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, lấp đầy trung bình đạt 93%).

Huyện cũng chú trọng và nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 21/11/2023, lũy kế tổ chức chi trả 26 dự án với 387 hộ, số tiền 1.108,86 tỉ đồng, diện tích 52,93ha.

Công trình trọng điểm Đường tỉnh 823D hiện đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công

Hai công trình trọng điểm còn lại theo Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện cũng được tập trung thực hiện. Trong đó, tính đến ngày 31/12/2023, công trình đường cặp kênh Ba Sa đạt 80% kế hoạch; công trình giải phóng mặt bằng Đường tỉnh 823D, tổng giá trị giải ngân đạt 81,4% kế hoạch và thi công đạt 98% kế hoạch.

Hiện huyện Đức Hòa có 13/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đặc biệt, năm qua, huyện tăng cường thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Tiến độ thực hiện xây dựng huyện NTM, xã NTM và xã NTM nâng cao bảo đảm theo lộ trình và chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy đề ra. Đến nay, huyện đạt 6/9 tiêu chí (TC) huyện NTM và có 13/17 xã đạt chuẩn NTM (trong đó có 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao), đạt 76,47% tổng số xã. Hiện huyện trình tỉnh thẩm định, công nhận 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 3 xã đạt chuẩn NTM.

Bên cạnh đó, huyện cũng làm tốt công tác chăm lo an sinh xã hội, huy động các nguồn lực hỗ trợ trao tặng quà tết cho gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội được 45.031 suất với tổng trị giá hơn 22,6 tỉ đồng. Hộ nghèo giảm còn 0,30%.

PV: Được biết, huyện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Đức Hòa đến năm 2045. Hiện huyện xây dựng kế hoạch như thế nào trong quá trình xây dựng đô thị loại III và TP.Đức Hòa, thưa ông?

Ông Nguyễn Minh Hùng: Với định hướng phấn đấu phát triển huyện Đức Hòa được công nhận là đô thị loại III và tạo nền tảng vững chắc cho việc thành lập TP.Đức Hòa trong tương lai, huyện đã và đang tập trung mọi nguồn lực cùng với kêu gọi đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển đô thị, đô thị sinh thái, khu, cụm công nghiệp, các loại hình thương mại - dịch vụ, phát triển giao thông để thu hút dân cư, phấn đấu tăng quy mô dân số, mật độ giao thông, quản lý chặt chẽ nước thải môi trường đạt mức chỉ tiêu theo tiêu chuẩn TP.Đức Hòa.

Huyện Đức Hòa hiện là đô thị loại IV của tỉnh. Huyện đặt mục tiêu trở thành đô thị loại III trước năm 2025

Để huyện Đức Hòa được công nhận là đô thị loại III và thành lập TP.Đức Hòa cần đạt 5 TC với 59 tiêu chuẩn. Đến thời điểm hiện tại, huyện đạt 4/5 TC tối thiểu TC đô thị loại III. Trong 5 TC đó đã đạt 51/59 tiêu chuẩn.

Thời gian qua, huyện tập trung chỉ đạo lập quy hoạch chung đô thị Đức Hòa thành đô thị loại III, xây dựng chương trình phát triển đô thị và thành lập TP.Đức Hòa; tổ chức thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, cấp phép xây dựng đối với các dự án trên địa bàn huyện theo đúng thẩm quyền quy định.

Nổi bật trong năm qua, huyện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Đức Hòa đến năm 2045. Hiện huyện tập trung chỉ đạo tiếp tục triển khai, thực hiện các bước tiếp theo (đồ án quy hoạch, chương trình phát triển đô thị, quy chế quản lý đô thị,...) theo tinh thần rút ngắn thời gian để hoàn chỉnh quy hoạch.

Hiện nay, huyện đã ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát, thu thập dữ liệu để lập đồ án quy hoạch, đã thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy, các ngành, các xã, thị trấn góp ý. Bên cạnh đó, huyện đã phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các xã và việc lập quy hoạch các dự án khác trên địa bàn huyện được tập trung thực hiện bảo đảm tiến độ đề ra.

PV: Bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, huyện đặt ra những mục tiêu gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Minh Hùng: Năm 2024, huyện tập trung phát huy tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của huyện để phát triển toàn diện và bền vững; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đặc biệt ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó tập trung mọi nguồn lực để đầu tư; tăng cường thực hiện các nghị quyết, chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII nhằm thúc đẩy KT-XH phát triển.

Huyện sẽ huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện chương trình xây dựng NTM, củng cố, nâng cao các TC đã đạt. Phấn đấu xây dựng đạt 9/9 TC huyện đạt chuẩn NTM. Đồng thời, xây dựng xã Đức Hòa Hạ đạt chuẩn NTM; xã Đức Lập Thượng đạt chuẩn NTM nâng cao và xã Mỹ Hạnh Nam đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

Song song đó, huyện tiếp tục hoàn thành việc lập và triển khai quy hoạch huyện Đức Hòa với các TC của đô thị loại III. Đồng thời, bảo đảm tính liên kết đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và bền vững. Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và nâng cao chất lượng đô thị gắn với triển khai, thực hiện hiệu quả việc xây dựng huyện, xã NTM. Phát triển đô thị bảo đảm hiện đại, thông minh và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Phấn đấu xây dựng huyện Đức Hòa trở thành đô thị loại III vào năm 2025 và định hướng thành lập TP.Đức Hòa giai đoạn năm 2025-2030.

PV: Nhân dịp năm mới, ông có thông điệp gì gửi đến cán bộ, đảng viên và người dân trong huyện?

Ông Nguyễn Minh Hùng: Năm 2023 khép lại với nhiều thành tựu đáng tự hào. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện đoàn kết, nỗ lực vượt qua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH. Kinh tế huyện tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Những thành quả trong năm 2023 là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân. Trong đó, có sự đóng góp quan trọng của các đồng chí cán bộ hưu trí, đảng viên, cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và nhân dân toàn huyện.

Năm 2024, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tôi tin rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện tiếp tục chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện.

Nhân dịp năm mới, tôi xin gửi đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện những tình cảm thân thiết. Năm mới với những hy vọng mới, niềm tin mới và thắng lợi mới!./.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết