Tiếng Việt | English

06/03/2024 - 11:31

Hạt nhân nòng cốt trong bảo vệ biên giới

Cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, những năm qua, cán bộ, người dân khu vực biên giới, nhất là những tấm gương điển hình tiên tiến là nòng cốt nhân lên sức mạnh toàn dân trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Đẹp (bìa trái) tham gia tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ đường biên, cột mốc

Với vai trò là Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, ông Nguyễn Văn Đẹp tích cực tham mưu địa phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác phối, kết hợp thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ông Đẹp tích cực tham gia cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng (ĐBP) Sông Trăng tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Nghị định số 34 của Chính phủ; vận động 50 hộ gia đình sống dọc tuyến biên giới viết cam kết không tham gia, không tiếp tay cho buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, xuất, nhập cảnh trái phép; phát tài liệu tuyên truyền công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền.

Bên cạnh đó, thời gian qua, ông Đẹp cùng Ban Công tác Mặt trận ấp phối hợp cán bộ, chiến sĩ ĐBP Sông Trăng tuyên truyền, vận động người dân phòng, chống dịch Covid-19, tích cực tham gia phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới; mô hình Mỗi tuần một địa chỉ; Tiếng kẻng vùng biên; Tự quản đường biên, mốc giới, được người dân và chính quyền các cấp đánh giá cao.

Giai đoạn 2019-2024, ông Đẹp cung cấp 8 tin có giá trị cho lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo Chủ tịch UBND xã Hưng Điền B - Đỗ Văn Tèo, thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới qua địa bàn xã được bảo đảm; ý thức của người dân về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia không ngừng được nâng lên. Từ đó, góp phần đẩy lùi tội phạm và các tệ nạn xã hội, giúp người dân an tâm lao động, sản xuất. Kết quả này có sự đóng góp của nhiều tập thể, cá nhân trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Với những kết quả trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, ông Nguyễn Văn Đẹp được UBND huyện Tân Hưng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng Giấy khen đạt thành tích tốt trong thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân năm 2022. Đặc biệt, cá nhân ông vừa được nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích tốt trong thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết