Tiếng Việt | English

08/09/2020 - 11:18

Hết tiền chơi game rồi đập phá máy

Tòa án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Lê Duy Khánh, 22 tuổi, ngụ xã Bình Đức, huyện Bến Lức, về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 14 giờ ngày 25/10/2019, Lê Duy Khánh cùng Nguyễn Hữu Tiền, Trần Minh Trường và Trần Nhựt Khang đến tiệm game bắn cá Cà phê 126, đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 8, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, do bà Huỳnh Kim Thế làm chủ để chơi game bắn cá.

Khánh mua điểm cho Tiền, Trường, Khang cùng chơi. Được khoảng 30 phút thì cả nhóm thua hết điểm. Không có tiền nhưng Khánh tiếp tục yêu cầu bà Thế nạp điểm. Do bà Thế không đồng ý nên xảy ra cãi vã. Khánh cầm ly thủy tinh, ghế inox đập làm bể màn hình 2 máy bắn cá. Lúc này, do sợ mọi người trong tiệm game đánh Khánh nên Tiền, Trường và Khang ra xe dựng trước quán lấy bình xịt hơi cay xịt, roi điện, cầm dao tự chế đưa Khánh rời khỏi tiệm game.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Bến Lức khẳng định, hành vi của bị cáo Khánh đủ yếu tố cấu thành tội cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định tại khoản 1, Điều 178 của Bộ luật Hình sự. Từ đó, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Duy Khánh mức án 1 năm 6 tháng tù.

Trước đó, ngày 24/5/2019, Khánh từng bị Tòa án nhân dân huyện Bến Lức xử phạt 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, chưa xóa án tích./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích