Tiếng Việt | English

19/03/2023 - 09:50

Học Bác từ những điều giản dị

Học tập và làm theo gương Bác, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An triển khai nhiều mô hình thiết thực, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Được cụ thể hóa từ cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi hội PN ấp Long Thạnh triển khai mô hình Thùng từ thiện nhằm giúp đỡ hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo học giỏi. Năm 2022, Chi hội đã giúp 14 trường hợp với tổng số tiền 7 triệu đồng.

Năm 2020, Chi hội PN ấp Vàm Kinh phát động thực hiện mô hình Hạt gạo nghĩa tình, có 8 thành viên tham gia. Trên tinh thần tự nguyện, các thành viên vận động, hỗ trợ hàng tháng cho 7 hộ PN nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ 5kg gạo. Cũng tại ấp Vàm Kinh, định kỳ vào ngày rằm hàng tháng, Chi hội thực hiện mô hình Bếp ăn tình thương. Qua đó, tặng hàng trăm suất ăn cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thủ Thừa và TP.Tân An. Song song đó, Chi hội PN ấp Vàm Kinh còn vận động tặng nhu yếu phẩm, tập cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Hưởng ứng mô hình Hội viên (HV) PN tiết kiệm vì PN, trẻ em nghèo, khó khăn do Hội LHPNVN huyện phát động, năm 2022, Hội LHPNVN xã Bình An vận động được 688 HV tham gia mô hình, đóng góp số tiền đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Vừa qua, Hội đã giúp 3 hoàn cảnh khó khăn đột xuất, mỗi trường hợp 2 triệu đồng. Bên cạnh duy trì các mô hình, Hội LHPNVN xã tích cực thực hiện nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho HVPN.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Bình An nhận bảo trợ hàng tháng cho gia đình bà Ngô Thị Hồng Sương, nữ chủ hộ nghèo

Chủ tịch Hội LHPNVN xã Bình An - Trần Thị Thu Hà cho biết: “Thực hiện chương trình Triệu phần quà san sẻ yêu thương, Hội vận động mạnh thường quân tặng 200 phần quà cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 50 triệu đồng; tặng 22 suất học bổng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Từ chương trình Mẹ đỡ đầu, năm 2022, Hội nhận giúp đỡ 2 trường hợp với tổng số tiền trên 14 triệu đồng”.

Song song đó, Hội thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ PN khuyết tật trên địa bàn như tạo điều kiện cho vốn vay, xây dựng nhà ở, tặng nhu yếu phẩm,... với kinh phí 160 triệu đồng (trong đó, hỗ trợ vốn vay 70 triệu đồng). Năm 2023, Hội triển khai, thực hiện mô hình Thẻ bảo hiểm y tế nghĩa tình, giúp 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn mua bảo hiểm y tế. Ngoài ra, Hội nhận hỗ trợ hàng tháng cho 1 hộ nghèo do PN làm chủ hộ.

Theo bà Trần Thị Thu Hà, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những điều giản dị, Hội LHPNVN xã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, qua đó thu hút sự tham gia của đông đảo HVPN, góp phần khơi dậy tinh thần "Lá lành đùm lá rách", "tương thân, tương ái" trong mỗi cán bộ, HVPN và người dân trên địa bàn./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết