Tiếng Việt | English

17/02/2023 - 07:00

Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ký kết phối hợp giai đoạn 2023-2028  

Liên đoàn Lao động tỉnh Long An và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh vừa ký kết công tác phối hợp giai đoạn 2023-2028.

Giai đoạn 2017-2022, công tác phối hợp giữa Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp được triển khai, thực hiện kịp thời, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở và ngày càng đi vào chiều sâu. Thông qua hoạt động phối hợp, công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về mọi mặt cho nữ công nhân, viên chức, lao động từng bước được nâng cao; hoạt động chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ được thực hiện tốt, hiệu quả; vận động các chị em hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và chương trình công tác,... Qua đó, vị thế của phụ nữ nói chung và nữ công nhân, viên chức, lao động nói riêng trong gia đình và ngoài xã hội được nâng cao, tạo được niềm tin và sự tín nhiệm của các cấp lãnh đạo đối với các chị em,…

 Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Nguyễn Văn Quí và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh – Đặng Thị Ngọc Mai ký kết phối hợp giai đoạn 2023 – 2028

Giai đoạn 2023 – 2028, Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh phối hợp thực hiện 6 nội dung. Trong đó, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Long An lần thứ X; Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn tỉnh Long An lần thứ XI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII; nắm bắt tư tưởng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ công nhân, viên chức, người lao động; giới thiệu và phát huy vai trò nữ cán bộ Công đoàn tham gia Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, giới thiệu và phát huy vai trò cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia Ban Chấp hành Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028; đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Xây dựng người phụ nữ Long An tự tin, tự trọng, khát vọng vươn lên” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân,  lao động;...

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Nguyễn Văn Quí khẳng định: Việc ký kết phối hợp của 2 đơn vị góp phần phát huy mạnh mẽ vai trò, vị trí, sự tham gia của nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân, lao động trong các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ và hoạt động Công đoàn các cấp. Thời gian tới, 2 đơn vị sẽ cụ thể hóa từng nội dung ký kết để thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp trong giai đoạn 2023-2028,.../.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết