Tiếng Việt | English

29/02/2016 - 20:06

Indonesia phá dỡ “phố đèn đỏ” tại Jakarta

Theo kế hoạch, sau khi phá dỡ phố đèn đỏ, chính quyền thành phố sẽ chuyển địa điểm này thành một công viên.

Chính quyền thành phố Jakarta, Indonesia hôm nay (29/2) đã cho huy động hàng chục xe ủi đất san phẳng hàng trăm ngôi nhà ở “khu phố đèn đỏ” trong một chiến dịch xóa bỏ tệ mại dâm ở quốc gia đông người Hồi giáo nhất thế giới này.


Cảnh sát chỉ đạo việc phá dỡ khu "phố đèn đỏ" ở Jakarta, Indonesia. (Ảnh: Reuters)

Phố Kalijodo từ lâu là nơi hành nghề của hàng nghìn người làm nghề mại dâm ở Jakarta và là tụ điểm mới nhất trong một loạt gần 70 tụ điểm “phố đèn đỏ” cần bị đóng cửa tại Jakarta.

Để đảm bảo an sinh xã hội, trước đó một tuần, nhà chức trách đã thông báo cho 3.000 hộ dân phải rời khỏi đây để chuyển tới các khu nhà tái định cư được chính quyền thành phố bố trí. Đồng thời, những người làm nghề mại dâm cũng được sắp xếp các hoạt động hướng nghiệp.

Theo kế hoạch, sau khi phá dỡ phố đèn đỏ, chính quyền thành phố sẽ chuyển địa điểm này thành một công viên.

Mại dâm là nghề bất hợp pháp song lại khá phổ biến ở hầu hết các thành phố lớn tại Indonesia. Chính phủ Indonesia đang lên kế hoạch đến năm 2019 sẽ đóng cửa hơn 100 tụ điểm mại dâm ở nước này./.

Hồng Nhung/VOV - Trung tâm Tin

Chia sẻ bài viết