Tiếng Việt | English

25/05/2021 - 19:59

Khảo sát các điểm tiếp nhận cách ly tại TP.Tân An

Ngày 25/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An cùng các sở, ngành tỉnh khảo sát, điều chỉnh các điểm tiếp nhận cách ly tại TP.Tân An để ứng phó theo từng cấp độ dịch bệnh Covid-19.

Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Đại tá Trịnh Văn Xa đề nghị địa phương cùng các sở, ngành liên quan khẩn trương làm vệ sinh tại các điểm tiếp nhận cách ly

TP.Tân An có 2 điểm cách ly tập trung dân sự là Trường Trung cấp Y tế Long An (500 chỗ) và Ký túc xá Trường Cao đẳng nghề Long An (240 chỗ). Được biết, trên địa bàn TP.Tân An còn 2 bệnh viện điều trị Covid-19 là Bệnh viện Đa khoa Long An và Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (chưa có quyết định thành lập).

Theo đó, đoàn khảo sát điểm tiếp nhận, cách ly tại Trường Trung cấp Y tế Long An, Ký túc xá Trường Cao đẳng nghề Long An và Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đoàn khảo sát điểm tiếp nhận cách ly tại Trường Trung cấp Y tế Long An

Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Đại tá Trịnh Văn Xa đề nghị địa phương cùng các sở, ngành liên quan khẩn trương làm vệ sinh tại các điểm cách ly, trong đó, chú trọng hệ thống điện, nước, trang thiết bị phục vụ công dân cách ly.

Ngoài ra, cần khảo sát địa điểm bố trí camera phù hợp; quan tâm việc xử lý rác, nước thải nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh. Mỗi khu cách ly cần chuẩn bị sẵn sàng đội ngũ nhân sự quản lý, lực lượng phục vụ, y bác sĩ, nhân viên điện nước, tài chính,… Đồng thời, chú trọng công tác tập huấn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Sáng cùng ngày, đoàn tiến hành khảo sát địa điểm cách ly tại huyện Tân Thạnh, Thủ Thừa. Đoàn đã hoàn thành khảo sát tại khu vực Đồng Tháp Mười, các huyện vùng hạ tiếp tục được khảo sát trong những ngày tiếp theo để khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định đối với những khu cách ly chưa có quyết định thành lập, sẵn sàng công tác chuẩn bị để có thể tiếp nhận cách ly ngay khi có yêu cầu./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết