Tiếng Việt | English

10/10/2015 - 19:45

Khởi tố 2 đối tượng xâm phạm mồ mả và xâm phạm hài cốt

Ngày 9-10, Đại tá Trần Văn Hà - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Long An cho biết: “Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Đước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Quốc Thịnh (SN 1979), ngụ ấp 3, xã Long Hòa, huyện Cần Đước về tội “xâm phạm mồ mả” và Nguyễn Văn Dương (SN 1967) ngụ ấp 3, xã Long Hòa, huyện Cần Đước về tội “xâm phạm hài cốt”. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Đước tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo ông Hà, vào cuối tháng 8-2014, Phạm Quốc Thịnh có cho ông Nguyễn Văn Nhỏ (SN 1968), ngụ ấp 1A, xã Long Hòa, huyện Cần Đước vay số tiền 550 triệu đồng được hợp pháp hóa bằng hợp đồng chuyển nhượng 3 thửa đất, gồm: Thửa 536 - 535 (diện tích 1.925m2), thửa 592 (diện tích 2.761,3m2), thửa 464 (diện tích 2.283,6m2). Trong 3 thửa đất trên có 1 thửa có 4 ngôi mộ đất.

Đến giữa tháng 7-2015, Thịnh tìm đến ông Võ Văn Mười (SN 1968), ngụ ấp 3, xã Long Hòa, huyện Cần Đước nhờ tìm người di dời các ngôi mộ này. 

Ngày 23-7-2015, ông Mười gọi Võ Văn Lá (SN 1955), Nguyễn Văn Dương (SN 1967), Phan Văn Một (SN 1973) cùng ngụ ấp 3, xã Long Hòa, huyện Cần Đước đến đào bốc 4 ngôi mộ nằm 1 trong 3 thửa đất trên.

Khi bốc mộ, Nguyễn Văn Dương tìm thấy một ít xương bỏ vào bao đựng thức ăn gia súc rồi mang đi, trên đường về đến cầu Ông Bộ thuộc ấp 1A, xã Long Hòa thì Dương vứt bao đựng xương xuống sông.

Quá uất ức vì bị quật mộ người thân, khoảng 10 giờ ngày 23-7-2015, ông Nguyễn Văn Nhỏ đã uống thuốc trừ sâu tự tử, gia đình phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên được cứu sống./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích