Tiếng Việt | English

09/07/2025 - 08:22

Kỷ nguyên vươn mình: Vùng hồ chiến lược và điểm giao thoa kết nối (Bài 7)

Trong thời khắc lịch sử ngày 01/7/2025 đánh dấu cột mốc hình thành các đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sắp xếp, hợp nhất, tỉnh Tây Ninh mới được hình thành từ sự hợp nhất tỉnh Long An và Tây Ninh cũ. Tỉnh Tây Ninh mới với 96 đơn vị hành chính cấp xã, mỗi nơi đều là sự hội tụ của những dòng chảy văn hóa, kinh tế và di sản từ các vùng đất cũ, thấm đượm truyền thống lịch sử hào hùng lẫn tiềm năng về một tương lai trù phú, năng động. Sau loạt bài 18 kỳ về 60 xã, phường của tỉnh Tây Ninh mới, tiếp tục chuyên mục Kỷ nguyên vươn mình, Báo Tây Ninh xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc về 36 xã, phường còn lại.

Bài 7: Vùng hồ chiến lược và điểm giao thoa kết nối

Trên chặng đường mới sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, các xã: Tân Châu, Tân Phú, Tân Hội có vai trò trung tâm trong kết nối giao thông và phát triển kinh tế vùng hồ, đồng thời là những vùng đất hội tụ nhiều nét văn hóa.

Xã Tân Châu có tiềm năng lớn về du lịch sinh thái với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng của hồ Tha La (Ảnh: Lê Văn Hải)

Xã Tân Châu - Động lực phát triển vùng hồ Tha La

Xã Tân Châu mới được hình thành từ sự hợp nhất thị trấn Tân Châu, xã Thạnh Đông, một phần xã Tân Phú và diện tích mặt nước hồ Tha La thuộc xã Suối Dây. Với vị trí trung tâm trong khu vực, xã Tân Châu đóng vai trò quan trọng trong kết nối giao thông và là động lực phát triển kinh tế của cả vùng.

Với diện tích tự nhiên 54,77km² và dân số 24.072 người, xã có điều kiện tự nhiên phong phú, gồm đất nông nghiệp màu mỡ và hệ sinh thái hồ nước rộng lớn. Xã có thế mạnh về nông nghiệp, đặc biệt là trồng cây công nghiệp như cao su, mì (sắn) và cây ăn trái. Khu vực ven hồ Tha La còn có điều kiện lý tưởng để phát triển nuôi trồng thủy sản, cung cấp nguồn thực phẩm cho địa phương.

Bên cạnh đó, xã còn có tiềm năng lớn về du lịch sinh thái, với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng của hồ Tha La và các di tích lịch sử gắn liền với quá trình phát triển của Tây Ninh. Văn hóa địa phương mang đậm dấu ấn truyền thống với các lễ hội và công trình kiến trúc đặc sắc.

Hệ thống hạ tầng đang được đầu tư hoàn thiện để phục vụ người dân và thúc đẩy phát triển. Trong tương lai, xã Tân Châu có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao và khai thác kinh tế ven hồ, hứa hẹn trở thành vùng đất trù phú.

Xã Tân Phú - đầu mối kết nối giao thông

Xã Tân Phú mới được hình thành từ sự hợp nhất giữa xã Tân Phú, Tân Hưng và một phần diện tích của các xã: Tân Phong, Mỏ Công, Trà Vong. Với vị trí trung tâm trong khu vực, xã Tân Phú đóng vai trò quan trọng như một đầu mối kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Với diện tích tự nhiên 103,08km² và dân số 29.953 người, xã có điều kiện tự nhiên phong phú, bao gồm đất nông nghiệp màu mỡ, hệ thống sông suối và rừng tự nhiên. Kinh tế của xã có thế mạnh về nông nghiệp, đặc biệt là trồng cây công nghiệp như cao su, mì (sắn) và cây ăn trái.

Ngoài ra, khu vực này còn phát triển chăn nuôi và thương mại, góp phần thúc đẩy giao thương với các vùng lân cận. Với lợi thế về vị trí, xã có tiềm năng lớn để phát triển dịch vụ và công nghiệp nhẹ.

Văn hóa tại xã Tân Phú mang đậm dấu ấn truyền thống với các lễ hội dân gian và các công trình kiến trúc tiêu biểu cùng nhiều di tích lịch sử quan trọng. Hạ tầng xã đang được hoàn thiện để phục vụ đời sống và tạo điều kiện cho phát triển KT-XH.

Trong tương lai, xã Tân Phú có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, thương mại và dịch vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Xã Tân Hội - Vùng nông thôn mới kiểu mẫu

Xã Tân Hội mới được hình thành từ sự hợp nhất xã Tân Hội và Tân Hiệp trước đây. Nằm ở phía Bắc huyện Tân Châu cũ, xã có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nông nghiệp và nâng cao đời sống người dân.

Với diện tích tự nhiên rộng lớn 143,24km² và dân số 21.783 người, xã Tân Hội là một không gian lý tưởng cho sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi.

Xã có thế mạnh trong nông nghiệp, với các cây trồng chủ lực là cao su, mì (sắn) và cây ăn trái. Địa phương cũng đang phát triển mạnh ngành chăn nuôi và các dịch vụ nông nghiệp đi kèm.

Đặc biệt, với sự đầu tư vào hạ tầng, xã từng bước chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp công nghệ cao để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.

Xã Tân Hội với hệ thống hạ tầng được nâng cấp toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Hướng đến mục tiêu xa hơn, xã Tân Hội đang mở ra nhiều cơ hội mới, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ và thương mại, hứa hẹn sẽ phát triển bền vững trong tương lai./.

(còn tiếp)

Trúc Bạch

Bài 8: Mở rộng không gian phát triển

Chia sẻ bài viết