Tiếng Việt | English

21/12/2017 - 08:20

Lâm Đồng: Sẵn sàng cho lễ hội Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII – 2017 diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 23- 27/12) tại TP. Đà Lạt. Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng “chạy nước rút” cho những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng khai mạc theo đúng kế hoạch.

Không gian trưng bày hoa tại Festival Hoa Đà Lạt chủ yếu vận động xã hội hóa

Với chủ đề “Hoa Đà Lạt – kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, Festival Hoa Đà Lạt năm nay diễn ra nhiều hoạt động quảng bá văn hóa trà, tơ lụa Lâm Đồng: Đêm hội rượu Vang Đà Lạt – chương trình nghệ thuật “Thương về miền đất lạnh”; Tuần lễ thời trang Áo dài – Lụa; Chương trình nghệ thuật thời trang “Duyên dáng Việt Nam”; Đêm hội “Đà lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”; Trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế 2017; Hội chợ triển lãm Thương mại, Du lịch Festival Hoa Đà Lạt 2017;…

Trong khuôn khổ Festival còn diễn ra một số chương trình hưởng ứng: Không gian thư pháp, hội họa, nhiếp ảnh về hoa; triển lãm ảnh nghệ thuật Tây Nguyên - Duyên hải miền Trung, diễu hành xe đạp hoa;...

Khu triển lãm xe hoa hoàn tất, du khách có thể tham quan, chụp ảnh lưu niệm

Điểm mới của lễ hội năm nay là lần đầu tiên Tuần văn hóa trà Lâm Đồng sau 5 lần tổ chức riêng chính thức trở thành một trong những nội dung của Festival Hoa Đà Lạt. Không gian hoa trang trí chủ yếu vận động xã hội hóa với 30 tiểu cảnh, mỗi tiểu cảnh tùy thuộc vào ý tưởng thực hiện của từng đơn vị.

Festival Hoa Đà Lạt là dịp để du khách tham quan, nghỉ dưỡng

Festival Hoa Đà Lạt được xem là sự kiện văn hóa, xã hội, du lịch, xúc tiến đầu tư thương mại lớn của tỉnh Lâm Đồng, nhằm quảng bá thương hiệu cho 4 sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương: Rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch canh nông. Đây cũng là dịp để du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và chụp ảnh lưu niệm./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết