Tiếng Việt | English

24/02/2018 - 15:59

Lễ giỗ, khánh thành nhà bia ghi tên liệt sĩ, khu mộ 42 liệt sĩ 

Ngày 24/2 (nhằm Mùng 9 tháng Giêng), TP.Tân An, tỉnh Long An tổ chức lễ giỗ và khánh thành nhà bia ghi tên liệt sĩ, khu mộ 42 liệt sĩ tại phường 7.

Toàn cảnh nhà bia ghi tên liệt sĩ, khu mộ 42 liệt sĩ

Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Hoàng Văn Liên, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh-Phạm Ngọc Tiệp, lãnh đạo TP.Tân An và người dân khu vực.

Lãnh đạo tỉnh, TP.Tân An dâng hương tại lễ giỗ

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.Tân An-Nguyễn Quang Thái ôn lại trận đánh lịch sử năm Mậu Thân 1968 và quá trình xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ, khu mộ 42 liệt sĩ.

Cách đây 50 năm, trong trận tấn công căn cứ Mỹ chi khu thành thị xã Tân An (TP.Tân An ngày nay) đêm Mùng 9 tháng Giêng Tết Mậu Thân năm 1968, 42 chiến sĩ đơn vị Tiểu đoàn Đồng Nai chiến đấu anh dũng và hy sinh. Tưởng nhớ sự hy sinh này, TP.Tân An xây dựng Đài tưởng niệm tại nơi các đồng chí ngã xuống, thuộc địa bàn phường 3, TP.Tân An.

Người dân đến viếng, dâng hương tại khu mộ

Sau khi phân chia địa giới hành chính, Đài tưởng niệm thuộc địa bàn phường 7, TP.Tân An. Sau 3 lần được trùng tu, sửa chữa, Đài tưởng niệm có diện tích 313m2, xây dựng kiên cố với cột bê tông, nền lát gạch, khuôn viên được che chắn, bảo vệ và có phân công người thường xuyên thắp hương cũng như vệ sinh khuôn viên Đài tưởng niệm.

Năm 2017, TP.Tân An tiếp tục nâng cấp, mở rộng khu mộ 42 liệt sĩ và xây dựng nhà bia ghi tên 55 liệt sĩ ở địa phương tại cùng khu vực này, diện tích lên đến 1.770m2, tổng kinh phí trên 4,6 tỉ đồng.

Đại biểu xem hình ảnh tư liệu về trận Mậu Thân 1968

Mỗi năm một lần, cứ đến ngày Mùng 9 Tết, toàn thể cán bộ, công nhân viên và người dân địa phương cùng nhau hội tụ về đây để dâng hương, ôn lại lịch sử, truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất chống giặc giữ nước. Từ đó, giúp thế hệ sau hiểu thêm về truyền thống cách mạng của dân tộc, rèn luyện đức tài để xứng đáng với sự hy sinh của những người đi trước./.

Thanh Nga

 

Chia sẻ bài viết