Tiếng Việt | English

18/08/2017 - 18:09

Lê Ngọc Sơn đoạt chiếc áo vàng chung cuộc Giải xe đạp ĐBSCL

Ê kíp An Giang bảo vệ thành công danh hiệu cao quý nhất của giải cho tay đua Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) khi đưa tốp đông cùng nhau về đích đến.

 

Ông Lê Thanh Tuấn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long phất cờ lệnh xuất phát chặng đua cuối của giải với 12 vòng đua trên đường Phạm Thái Bường (phường 4, TP Vĩnh Long).

Giải kết thúc chiều 18/8/2017 sau khi các tay đua thi đấu chặng 8, chạy 12 vòng quanh đường Phạm Thái Bường (TP Vĩnh Long) dài 32km.

Giải xe đạp ĐBSCL lần thứ 26 năm 2017 diễn ra từ ngày 12/8 đến 18/8/2017, thi đấu chặng đầu tiên từ TP.Vĩnh Long đi TP.Tân An (Long An), chặng 2 từ TP.Tân An (Long An) đi TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp), chặng 3 TP.Long Xuyên (An Giang) đi TX.Hà Tiên (Kiên Giang), chặng 4 từ TX.Hà Tiên (Kiên Giang) đi TP.Vị Thanh (Hậu Giang), chặng 5 từ TP.Vị Thanh (Hậu Giang) đi TP.Cà Mau, chặng 6 từ TP.Cà Mau đi TP.Sóc Trăng, chặng 7 từ TP.Sóc Trăng đi TP.Vĩnh Long và chặng cuối cùng vào chiều nay.


Các tay đua tăng tốc về đích tại chặng 1 (TP.Tân An, Long An) ngày 12/8/2017 với chiến thắng thuộc về tay đua Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang)

Ê kíp An Giang bảo vệ thành công danh hiệu cao quý nhất của giải cho tay đua Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) khi đưa tốp đông cùng nhau về đích đến.


Tay đua Berry Josh (Premium Cycling Vĩnh Long) về đích đến trước tiên chặng đấu cuối của giải.

Với 3 vòng đua được tính điểm thưởng, các đội đều cố gắng tung sức tấn công để tách tốp, tay đua Phan Tuấn Vũ (TP Cần Thơ) rút thắng trước Hà Văn Sơn (BTV Đại Nam Bình Dương) để giành 5 điểm thưởng ở vòng 3. Bước vào vòng tính điểm thứ 6, tay đua áo xanh Lê Văn Duẩn giành thêm 5 điểm khi rút thắng trước Phạm Quốc Cường (Calytos Đồng Tháp).

Nỗ lực nhằm giành chiến thắng chặng đua cuối tại “quê nhà” Vĩnh Long, tay đua Berry Josh thoát đi một mình thắng điểm vòng 9 và xuất sắc về đích đến trước tiên. Đây cũng là lần thứ ba tại mùa giải - tay đua người Thụy Sĩ này giành chiến thắng chặng.

Tốp đông do ê kíp An Giang kéo về đích chỉ sau 22”, tay đua Lê Văn Duẩn rút thắng trước Phạm Quốc Cường, Nguyễn Ngọc Sơn… để giành hạng nhì.


Các tay đua về đích đến chặng đấu cuối của giải tại TP Vĩnh Long.

Trước đó, vào buổi sáng 18/8, đoàn đua thi đấu chặng 7 từ TP Sóc Trăng đi TP Vĩnh Long dài 93km với các tay đua không có thứ hạng cao để tranh chấp các giải thưởng dọc đường.

Nỗ lực giành chiến thắng của ê kíp TP Hồ Chí Minh thành công, khi tay đua Phạm Phát Đạt (Trẻ TP Hồ Chí Minh) về đích đến trước tiên, giành chiến thắng chặng với thành tích 2g17’12” (tốc độ trung bình 40,670 km/g).

Các đội TP Hồ Chí Minh, Bike Life Đồng Nai nỗ lực để tranh chấp áo vàng, nhưng đều không thành công khi các cuộc tách tốp của các tay đua này liên tục có sự đeo bám của ê kíp An Giang và tốp đông đã về đích.

Thành tích chung cuộc:

Tay đua Lê Ngọc Sơn giành áo vàng sau 8 chặng với tổng thời gian 21g05’13”, xếp hạng tiếp theo: 2/ Phạm Quốc Cường (Calytos Đồng Tháp- hơn 8”), 3/ Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai- hơn 20”), 4/ Nguyễn Tuấn Vũ (Calytos Đồng Tháp- 1’8”), 5/ Trần Nguyễn Minh Trí (Domesco Đồng Tháp- 1’13”), 6/ Lê Văn Duẩn (1’19”), 7/ Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp- 1’24”), 8/ Nguyễn Minh Việt (BTV Đại Nam Bình Dương- 1’30”), 9/ Nguyễn Anh Khoa (VUS TP Hồ Chí Minh), 10/ Berry Josh (Premium Cycling Vĩnh Long) cùng 1’34”.


Tay đua Nguyễn Tuấn Vũ (Calytos Đồng Tháp) nhận giải áo trắng chung cuộc.

Tay đua Lê Văn Duẩn giành danh hiệu áo xanh xuất sắc với 125 điểm và tay đua Nguyễn Tuấn Vũ giành giải áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc khi xếp hạng 4 trong bảng tổng sắp.


Tay đua Lê Văn Duẩn (VUS TP Hồ Chí Minh) nhận giải áo xanh chung cuộc.


Tay đua Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt ngọc trời An Giang) nhận giải giành áo vàng chung cuộc.


Các tay đua nhận giải thưởng cá nhân chung cuộc.


Đội Calytos Đồng Tháp nhận giải nhất đồng đội chung cuộc

Giải đồng đội:

1/ Calytos Đồng Tháp (65g37’43”), 2/ Gạo Hạt ngọc trời An Giang (hơn 29”), 3/ Bike Life Đồng Nai (hơn 44”) và giải phong cách: Premium Cycling Vĩnh Long.

Tại lễ bế mạc, đơn vị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang nhận cờ luân lưu đăng cai mùa giải lần thứ 27 năm 2018.


Ông Lê Thanh Tuấn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long (phải) trao cờ luân lưu đăng cai mùa giải lần thứ 27- 2018 đến ông Nguyễn Khánh Hiệp - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

Dương Thu/Báo Vĩnh Long

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích