Tiếng Việt | English

19/05/2020 - 19:35

Liên đoàn Lao động Long An tặng bằng khen cho 19 tập thể, 41 cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05 

Chiều 19/5, Liên đoàn Lao động Long An tổ chức Hội nghị Sơ kết 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Chủ tịch LĐLĐ  tỉnh-Nguyễn Văn Quí trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị 

Chủ tịch LĐLĐ  tỉnh-Nguyễn Văn Quí trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang đạt được những kết quả quan trọng, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động. 4 năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động, chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp chuyên môn tổ chức thực hiện thường xuyên, nhất là bảo đảm các chế độ tiền lương, tiền thưởng cho CNLĐ ở các doanh nghiệp. Cùng các cấp, các ngành, LĐLĐ tỉnh đã vận động đóng góp vào Quỹ "Tấm Lòng Vàng" Công đoàn Long An hơn 14 tỉ đồng. Hỗ trợ gần 5.000 suất quà cho công nhân, viên chức, lao động nghèo, tổ chức các chương trình "Tết sum vầy" phục vụ công nhân lao động trong dịp tết Nguyên đán hàng năm, xây dựng và bàn giao 264 căn nhà "Mái ấm Công đoàn" (35-40 triệu đồng/căn) cho công đoàn viên khó khăn về nhà ở cùng nhiều hoạt động khác với tổng số tiền trên 15 tỉ đồng. Triển khai và thực hiện "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn". Ký kết chương trình thỏa thuận hợp tác với 53 đối tác, trong đó LĐLĐ tỉnh ký kết với 20 đối tác, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ký kết với 33 đối tác, tổ chức hàng trăm đợt bán hàng, tạo điều kiện cho đoàn viên và người lao động được hưởng lợi thông qua chương trình giảm giá ưu đãi...Phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu hành chính, tiếp khách, tiết kiệm sử dụng điện, nước, điện thoại, máy lạnh, xăng xe đi công tác… trở thành phong trào thi đua thiết thực, mang lại hiệu quả rõ rệt. Cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến rõ nét trong việc chấp hành giờ giấc làm việc, khắc phục tình trạng đi trễ, về sớm, không làm việc riêng, đi ăn, uống trong giờ làm việc, không uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc, giờ ăn trưa, kể cả vào ngày trực. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ như: Chưa tạo được sự chuyển biến toàn diện, đồng bộ, nhất là Công đoàn cơ sở chưa có tổ chức Đảng nên việc tổ chức cho CNLĐ học tập gặp nhiều khó khăn, chưa chủ động đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh-Hồ Văn Xuân trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh-Hồ Văn Xuân trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Dịp này, LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho 19 tập thể và 41 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"./.

    Song Hồng

Chia sẻ bài viết