Tiếng Việt | English

22/03/2018 - 14:25

Long An đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng PCI năm 2017

VCCI và USAID vừa công bố, Long An đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng PCI năm 2017 với tổng số điểm 66,7 trên thang điểm 100.

Tại Hà Nội, sáng nay 22/3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) công bố Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2017. Kết quả, Long An đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng PCI năm 2017 với tổng số điểm 66,7 trên thang điểm 100.

Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh gặp gỡ doanh nghiệp, công nhân trong buổi đối thoại vào tháng 5/2017 nhằm tìm hiểu những khó khăn của doanh nghiệp và công nhân để kịp thời có giải pháp khắc phục.

Với kết quả công bố PCI năm 2017, Long An là một trong các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc. Cụ thể PCI năm 2017 của Long An đạt 66,7 điểm, tức tăng 6,05 điểm so với năm 2016, đứng hạng 4 trên cả nước (tăng 11 hạng so với năm 2016) và thuộc nhóm Tốt. Để đạt kết quả trên, trong thời gian qua, tỉnh Long An đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tạo niềm tin, sự hài lòng cho doanh nghiệp.

Để đạt kết quả trên, trong thời gian qua, tỉnh Long An đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là tổ chức đối thoại cùng doanh nghiệp

Trong bảng xếp hạng PCI 2017, Quảng Ninh lần đầu tiên vươn lên vị trí dẫn đầu với số điểm 70,7 trên thang điểm 100. Những địa phương khác trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất của năm 2017 lần lượt: Đà Nẵng (70,1 điểm), Đồng Tháp (68,8 điểm), Long An (66,7 điểm), Bến Tre (66,69 điểm), Vĩnh Long (66,1 điểm), Quảng Nam (65,4 điểm), TP Hồ Chí Minh (65,2 điểm), Hải Phòng (65,2 điểm), Cần Thơ (65,1 điểm). Các địa phương nằm trong nhóm xếp hạng cao còn có Lào Cai, Vĩnh phúc, Hà Nội, Bình Dương, Thái Nguyên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh,…

Chỉ số PCI do VCCI và USAID hợp tác xây dựng từ năm 2005 để đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân

Năm nay là năm thứ 13 liên tiếp, báo cáo PCI dựa trên thông tin phản hồi từ 12.000 doanh nghiệp, trong đó có 10.200 doanh nghiệp dân doanh đang hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố và gần 1.800 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại 21 tỉnh, thành phố tại Việt Nam./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết