Tiếng Việt | English

23/05/2021 - 18:38

Long An: Không có trường hợp cử tri có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 tham gia bầu cử

Đến 17 giờ ngày 23/5, Long An không có 4 trường hợp cử tri có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 tham gia bầu cử ở nơi cách ly tạm thời như theo báo cáo nhanh lúc 13 giờ và 15 giờ.

Tổ Y tế - Phòng chống dịch ở các Tổ bầu cử tập trung thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với tất cả cử tri tham gia bỏ phiếu. Ảnh minh họa

Đến 17 giờ, tổng số cử tri đi bầu tại Long An là 1.242.812 người, đạt 97,17%. Một số địa phương đẩy mạnh tuyên truyền cho cử tri tham gia bỏ phiếu bằng nhiều hình thức phù hợp nên có tỷ lệ cử tri đi bầu cao trên 99%, gồm thị xã Kiến Tường, các huyện Mộc Hóa, Tân Trụ, Tân Thạnh, Châu Thành; có 745 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.

Một số địa phương có cử tri cách ly tại nhà, Tổ bầu cử xây dựng lịch trình thời gian tổ chức cho cử tri tham gia bỏ phiếu cho phù hợp. Cử tri đi bầu ở các huyện biên giới đạt tỷ lệ cao, hầu hết đạt trên 95% cử tri tham gia bỏ phiếu. Ngoài ra, tất cả doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri hoàn thành việc tham gia bỏ phiếu theo quy định.

Trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu, tất cả cử tri thực hiện tốt nguyên tắc 5K khi tham gia bỏ phiếu, bảo đảm vệ sinh, khử khuẩn theo quy định. 

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được các Tổ bầu cử quan tâm thực hiện nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử. Tổ Y tế - Phòng chống dịch ở các Tổ bầu cử tập trung thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với tất cả cử tri tham gia bỏ phiếu.

Đặc biệt, Ủy viên Ủy ban Bầu cử, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An – Võ Thanh Phong cũng thông tin, đến 17 giờ ngày 23/5, Long An không có 4 trường hợp cử tri có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 tham gia bầu cử ở nơi cách ly tạm thời như theo báo cáo nhanh lúc 13 giờ và 15 giờ./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết