Tiếng Việt | English

05/04/2016 - 16:43

Long An: Những hố sâu nguy hiểm ven đường tỉnh 817

Ven đường tỉnh 817 (đường Vàm Thủ - Bình Hòa Tây) đoạn thuộc ấp 2, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An có nhiều hố sâu rất nguy hiểm, chỉ cần lái xe lạc tay lái rơi vào hố này thì hậu quả khó lường!

Hố sâu ven ĐT 817 (Vàm Thủ-Bình Hòa Tây) rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo người dân sống ven đường, những hố và rãnh sâu đào ven đường là do đơn vị thi công đào để đặt cống, nhưng từ lúc đào đến nay vẫn chưa có biển cảnh báo. Vào ban đêm khu vực này không có điện nên rất nguy hiểm.

Bí thư Đảng ủy đồng thời Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh-Lê Hữu Tâm cho biết: Do đơn vị thi công - Cty CP Xây dựng công trình giao thông 674 sau khi đào cống yêu cầu người dân cặp tuyến đường đầu tư mua cống để đặt xuống, tuy nhiên có nhiều hộ dân không đồng tình vì kích cỡ cống mà đơn vị thi công yêu cầu quá lớn (đường kính khoảng 0,5m) nên họ chưa thống nhất. Chính vì vậy, công trình vẫn còn dở dang.


Đơn vị thi công đang đào rãnh.

Bên cạnh đó, việc đào cống rãnh để lâu ven đường rất nguy hiểm nên UBND xã sẽ có văn bản kiến nghị đơn vị thi công thực hiện biện pháp an toàn giao thông nhất là vào ban đêm khi tầm nhìn hạn chế.

Được biết, công trình cứng hóa mặt đường giao thông nông thôn từ cầu Vàm Thủ đến xã Mỹ Lạc do Ban Quản lý dự án Công trình giao thông Sở GTVT Long An triển khai nạo vét rãnh đất đoạn qua khu dân cư 2 xã Mỹ Thạnh, Mỹ Lạc (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) nhằm đảm bảo thoát nước vào mùa mưa./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết