Tiếng Việt | English

15/10/2021 - 14:58

Long An: Trong 9 tháng năm 2021 có 46 người chết vì tai nạn giao thông

Ban ATGT tỉnh cho biết, trong 9 tháng năm 2021, ngoài thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Long An duy trì thực hiện nghiêm công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).

Cảnh sát giao thông kiểm tra người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông

Qua thống kê, trong 9 tháng năm 2021, Phòng Cảnh sát giao thông và công an các địa phương phát hiện gần 22.000 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 30,5 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe hơn 2.400 trường hợp (trong đó đường thủy nội địa gần 1.000 trường hợp, phạt hơn 2,1 tỉ đồng). 

Đặc biệt, riêng công tác kiểm tra xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn đã lập  biên bản 1.199 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.199 phương tiện, tước 570 giấy phép lái xe các loại, chuyển kho bạc nhà nước thu 6,6 tỉ đồng.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 9 tháng năm 2021, trên lĩnh vực giao thông đường bộ, toàn tỉnh xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông, làm chết 46 người, bị thương 46 người. So với cùng kỳ, số vụ giảm gần 33,6%, số người chết giảm gần 37% và số người bị thương giảm 38,66%. Nguyên nhân xảy ra tai nạn chủ yếu là điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, làn đường, chuyển hướng đột ngột, không quan sát,...

Trong khi đó, trên lĩnh vực giao thông đường thủy xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người. Nguyên nhân, người điều khiển phương tiện vi phạm quy tắc giao thông./.

Đức

Chia sẻ bài viết