Tiếng Việt | English

09/09/2021 - 15:38

Long An ưu tiên thai phụ trong chuyến đón công dân lần 2

Ngày 13/9, Long An sẽ tổ chức chuyến đón công dân từ TP.HCM về lần 2.

 

Vào đầu tháng 8, UBND tỉnh đã tổ chức chuyến đón đồng hương lần 1 với 94 công dân được đưa từ TP.HCM về Long An

Trong lần đón này dự kiến có 54 công dân về gồm: phụ nữ mang thai, người bệnh hiểm nghèo,.. được đón từ TP.HCM về Long An.

Như lần đón đầu, các công dân sẽ được đón về bằng ô tô khách của tỉnh tổ chức, kèm theo đó là xe tải vận chuyển xe máy, xe đạp điện của người về (nếu có). UBND tỉnh Long An sẽ phối hợp UBND TP.HCM tạo điều kiện cho người dân đến điểm tập kết tại Bến xe miền Tây thuận lợi. 

Về đến Long An, các công dân thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Các khoản chi phí: phương tiện di chuyển từ điểm tập kết về điểm cách ly tập trung tại Long An, các khoản chi phí trong khi cách ly (không bao gồm chi phí ăn uống) được UBND tỉnh chi trả.

Người về cần phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ và phải mặc đồ bảo hộ suốt quãng đường di chuyển nhằm bảo đảm an toàn phòng dịch.

Vào đầu tháng 8, UBND tỉnh đã tổ chức chuyến đón đồng hương lần 1 với 94 công dân được đưa từ TP.HCM về Long An./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết