Tiếng Việt | English

21/02/2018 - 14:30

Lùi thời hạn báo cáo rà soát công nhận giáo sư, phó giáo sư

Thông tin từ một số hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành, việc báo cáo đã được lùi thời gian so với văn bản yêu cầu trước đó do Bộ trưởng Bộ GD- ĐT Phùng Xuân Nhạ gửi các hội đồng.

Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước liên ngành triết học - chính trị học - xã hội học - Ảnh: HĐCDGSNN

Theo tinh thần chỉ đạo mới từ Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, các hội đồng ngành, liên ngành không chỉ thực hiện báo cáo bằng văn bản mà tất cả 28 chủ tịch hội đồng ngành, liên ngành sẽ được triệu tập họp với thường trực hội đồng chức danh giáo sư nhà nước để đi đến thống nhất và ra phán quyết cuối cùng về việc tổng rà soát công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

Trước đó, với nhiều thông tin về đợt công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 "có dấu hiệu bất thường, thời gian nộp hồ sơ được kéo dài như một "đợt vét" trước khi có quy định mới", Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước nghiêm túc xem xét, rà soát kỹ lưỡng, báo cáo Thủ tướng trước ngày 20/02.

Ngay lập tức, trong công văn gửi các hội đồng ngành, liên ngành ngày 09/02, Chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước Phùng Xuân Nhạ yêu cầu thường trực Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành rà soát kỹ hồ sơ các ứng viên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng để đảm bảo chất lượng xét công nhận đạt chuẩn. 

Theo công công văn này, việc rà soát phải được thực hiện rất gấp rút vì thời hạn yêu cầu hoàn tất và báo cáo chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước trước ngày mùng 3 Tết (18/02).

Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước khẳng định trong quá trình rà soát, nếu phát hiện ứng viên nào không đáp ứng đủ tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư theo quy định thì phải báo cáo Hội đồng kiên quyết không công nhận.

Do thời hạn báo cáo được kéo dài nên một số hội đồng ngành, liên ngành cho biết hiện chưa làm xong báo cáo./.

Ngọc Hà/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết