Tiếng Việt | English

23/12/2022 - 08:12

Mãi mãi tri ân

Chúng ta đang tiễn năm 2022 trong niềm vui thành công. Sau 1 năm nỗ lực khắc phục hậu quả đại dịch Covid-19 và khó khăn do ảnh hưởng của tình hình thế giới, trong nước, tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

Toàn bộ 19/19 chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022 đều đạt và vượt kế hoạch. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,46% (Nghị quyết 6,5-7,0%), cao hơn bình quân cả nước. Quy mô kinh tế của tỉnh đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, năm nay là lần đầu tiên tỉnh thu ngân sách vượt mốc kỷ lục, ước đạt gần 22.000 tỉ đồng,... Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được khẳng định: “Thành tựu đó là sự khơi nguồn sáng tạo, tư duy đột phá, vun đắp khát vọng phát triển của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trong xu thế hội nhập hiện nay”.

Bên cạnh phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội được đẩy mạnh; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống nhân dân ổn định, nâng cao;...

Đóng góp vào sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An có sự tham gia hết sức trách nhiệm, thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, qua sự kết nối nghĩa tình của nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đồng hương Long An luôn luôn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.

Trước hết, đó là Chương trình Cầu nông thôn do nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang phát động vào năm 2016, đơn vị tổ chức chương trình là Tạp chí Nông Thôn Việt đã mang đến hàng trăm cây cầu, cống bêtông cho các địa phương vùng xa, vùng sâu, biên giới trong tỉnh. Qua đó, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn; tạo điều kiện thuận lợi trong giao thông, học hành, vận chuyển, giao thương hàng hóa và nông sản; giúp nhiều địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Ý nghĩa nhất là các cây cầu mới nối nhịp bờ vui, thắt chặt ý Đảng, lòng dân; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền; khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau qua tấm gương hết lòng vì quê hương của nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang và nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình.

Từ Chương trình Cầu nông thôn, niềm vui lan tỏa sang các lĩnh vực khác như y tế, giáo dục, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, công trình văn hóa, di tích lịch sử, chương trình cung cấp nước sạch học đường,… Hàng ngàn tỉ đồng xây trường mới, tặng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm, hỗ trợ chống dịch, chăm sóc trẻ em mồ côi, hỗ trợ bò giống,... trên địa bàn tỉnh do các doanh nghiệp đóng góp thông qua sự vận động của bác Tư Sang, bác Sáu Bình đã góp phần rất lớn vào công cuộc xây dựng quê hương Long An ngày càng giàu, đẹp, văn minh.

Có thể khẳng định, những tình cảm của cộng đồng doanh nghiệp, ân tình của nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình và các nhà hảo tâm thật đáng trân quý! Điều này tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực, động lực để các hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên, tràn đầy khát vọng hạnh phúc.

Cho dù năm tháng có trôi qua, những công trình, ngôi trường, mái nhà sẽ dần cũ đi nhưng những tình cảm sâu nặng, nghĩa tình của nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình và cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm với quê hương Long An luôn trường tồn trong lòng các thế hệ cán bộ, đảng viên và người dân. Nghĩa tình cao đẹp đó chính là động lực, sức mạnh nội sinh, khơi nguồn sáng tạo để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà phát huy, vận dụng trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp!./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết