Tiếng Việt | English

12/12/2023 - 08:44

Nắm chắc địa bàn, dự báo đúng tình hình trong phòng, chống buôn lậu, hàng giả

Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại (BL, GLTM), sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng, gian lận trên lĩnh vực thuế, hải quan trong thời gian tới được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo đó, UBND tỉnh Long An chỉ đạo các ngành, địa phương nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình và chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp phòng, chống hiệu quả.

Hàng hóa nhập lậu bị lực lượng chức năng thu giữ để xử lý theo quy định pháp luật

Khó khăn trong quản lý hàng hóa mua, bán trên mạng

Theo đánh giá của UBND tỉnh, năm 2023, hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh diễn ra bình thường, nguồn hàng hóa bảo đảm. Đặc biệt, mặt hàng xăng, dầu ổn định, không còn xảy ra tình trạng đóng cửa, cắt giảm giờ bán, số lượng.

Trong công tác phòng, chống BL, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại các địa bàn trọng điểm trên tuyến biên giới; rà soát, lập hồ sơ số đối tượng chủ mưu, cầm đầu các đường dây, tổ chức BL, buôn bán hàng cấm để có kế hoạch giám sát, xác lập chuyên án đấu tranh. Năm 2023, hoạt động BL, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới của tỉnh không phát sinh điểm nóng. Tuy nhiên, có lúc, thời điểm, hoạt động BL vẫn phức tạp.

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh - Phạm Đức Chinh thông tin, năm 2023, các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ nhiều vụ BL, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, trong đó có những vụ, số hàng hóa thu giữ lớn. Đơn cử, ngày 15/3/2023, Công an xã Tân Long, huyện Thủ Thừa bắt 1 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 1 xe ôtô và 23.500 gói thuốc lá ngoại.

Ngày 24/4/2023, các lực lượng phối hợp bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 57.100 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Rạng sáng ngày 12/92023, tại ấp An Hòa, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, lực lượng chức năng bắt 1 vụ vận chuyển hàng cấm, thu giữ 16.500 gói thuốc lá ngoại,...

Hai đối tượng vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu bị bắt giữ

Hoạt động mua bán trực tuyến trên môi trường mạng diễn ra khó kiểm soát, quản lý. Vì vậy, các đối tượng lợi dụng để trà trộn, bán hàng giả, hàng lậu, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Thông tin từ cơ quan chức năng, tình trạng vi phạm pháp luật về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm về nhãn, hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, nhập lậu có chiều hướng tăng.

Thời gian qua, ngành chức năng phát hiện, xử lý nhiều đơn vị, công ty vi phạm chất lượng đối với mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thuốc thú y thủy sản. Có những vụ vi phạm tương đối lớn, liên quan đến nhiều địa bàn, nhiều tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, các hành vi vi phạm, gian lận trong lĩnh vực thuế, hải quan cũng diễn ra tương đối phức tạp. Qua thanh, kiểm tra phát hiện nhiều vi phạm trong kê khai, xác định không đúng các căn cứ tính thuế; lập báo cáo quyết toán không đúng với sổ, chứng từ kế toán; thông báo bổ sung thông tin không đúng thời hạn quy định; vi phạm quy định về quản lý nguyên liệu, vật tư, sản phẩm gia công;...

Không để thụ động, bất ngờ

Dự báo, hoạt động BL, GLTM, sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng, gian lận ở lĩnh vực thuế, hải quan trong thời gian tới tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn. Trên tuyến biên giới, các đối tượng BL sẽ lợi dụng địa hình sông liền sông, đất liền đất, nhiều đường mòn, lối tắt, nơi vắng người qua lại để vận chuyển hàng. Các đối tượng còn móc nối với người phía Campuchia và thuê một số cư dân địa phương, chia nhỏ hàng hóa rồi mang, vác qua biên giới. Từ đó, các đối tượng nhanh chóng tập kết hàng hóa đưa lên xe ôtô, xe gắn máy vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. Quá trình vận chuyển, đối tượng thuê người canh đường, cảnh giới rất chặt chẽ để thông báo cho nhau đối phó, né tránh lực lượng chức năng. Trong khi đó, vi phạm trong hoạt động giao dịch, mua bán trực tuyến vẫn là thách thức đối với các ngành chức năng trong quản lý cũng như kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Để tiếp tục phòng, chống hiệu quả với hoạt động BL, GLTM, hàng giả, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út chỉ đạo các ngành, địa phương nắm chắc, dự báo sát, đúng diễn biến và chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp đấu tranh, phòng ngừa phù hợp với tình hình, chức năng, nhiệm vụ được giao. Không để thụ động, bất ngờ khi tình hình thị trường, giá cả hàng hóa và BL, sản xuất, kinh doanh hàng giả có biến động.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Bộ đội Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường tỉnh, Hải quan Long An thực hiện tốt công tác phối hợp trong phòng, chống, ngăn chặn hoạt động BL trên tuyến biên giới; thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh xác lập các chuyên án để đấu tranh, triệt xóa đường dây, ổ, nhóm BL, sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác kiểm soát thị trường nội địa để kịp thời phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật và vận động người dân không tham gia hoặc tiếp tay cho BL, GLTM, hàng giả. Cùng với đó là kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong trong công tác phòng, chống BL, GLTM và hàng giả để khích lệ, động viên tinh thần, lan tỏa tấm gương người tốt, việc tốt./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết