Tiếng Việt | English

31/07/2018 - 17:00

Nâng cao chất lượng cán bộ quân sự cấp xã

Tham gia cùng Đại đội học viên (HV) - Lớp đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn trên bãi tập, chúng tôi cảm nhận những nỗ lực của họ khi thực hành huấn luyện khoa mục chiến thuật dân quân tự vệ chiến đấu. Các HV được huấn luyện các hình thức chiến thuật dân quân tự vệ đến cấp phân đội, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, quản lý nhà nước, lý luận chính trị. Tốt nghiệp, các HV được cấp bằng trung cấp quân sự, trung cấp lý luận chính trị, được phong quân hàm Thiếu úy sĩ quan dự bị.

Lớp đào tạo trang bị cho đội ngũ cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn trình độ trung cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước, có trình độ quân sự sĩ quan dự bị cấp phân đội đảm nhận được chức vụ chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn và có thể phát triển hơn.

Thực hiện nhiệm vụ học tập, huấn luyện, các HV luôn quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Đại đội tổ chức cho HV viết kế hoạch đăng ký cá nhân theo từng nội dung, nhiệm vụ. Nội dung đăng ký cụ thể, rõ ràng theo từng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm việc khoa học, có kế hoạch; nói đi đôi với làm.

Học viên trung đội 2 - Lớp đào tạo cán bộ xã, phường, thị trấn thực hành huấn luyện chiến thuật

Học viên trung đội 2 - Lớp đào tạo cán bộ xã, phường, thị trấn thực hành huấn luyện chiến thuật

Các HV nhanh chóng làm quen với môi trường học tập, huấn luyện, kịp thời nắm bắt kiến thức về KT-XH, quốc phòng - an ninh. Trước đây, phần lớn cán bộ quân sự cơ sở chưa được đào tạo cơ bản, chỉ được bồi dưỡng, tập huấn trong thời gian ngắn, nội dung chỉ đáp ứng nhiệm vụ trước mắt, thiếu hệ thống nên trình độ tổ chức huấn luyện, duy trì hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ chưa cao. Nay, được lựa chọn kỹ lưỡng từ đầu vào cùng với được đào tạo bài bản, chính quy, sau khi tốt nghiệp, HV trở về địa phương sẽ góp sức cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

Nhằm nâng cao chất lượng học tập, Đại đội HV tổ chức các tổ phương pháp cho từng môn học, tranh thủ thời gian ngoài giờ bồi dưỡng nội dung học tập còn yếu, thực hiện đôi bạn học tập để kèm cặp, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Sau khi thi kiểm tra, giáo viên tổ chức rút kinh nghiệm khắc phục khâu yếu, mặt yếu, bảo đảm đánh giá thực chất, khách quan kết quả học tập của HV. 2 năm qua, kết quả học tập luôn đạt khá, không có HV vi phạm kỷ luật. Năm 2017, tập thể đại đội đạt Đơn vị tiên tiến.

Đào tạo có hiệu quả cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn là nhiệm vụ vừa có tính cơ bản lâu dài, vừa có tính cấp bách, góp phần cùng các cấp, các ngành hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới. Thực hiện tốt Chỉ thị 05, Đại đội HV Trường Quân sự Long An không ngừng nâng cao chất lượng học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, bảo vệ địa bàn; chủ động khắc phục khó khăn, thi đua học tốt, rèn nghiêm, công tác tốt, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết