Tiếng Việt | English

28/12/2019 - 19:35

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang dự Họp mặt đồng hương Đức Hòa tại TP.HCM

Ngày 28/12, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 11, TP.HCM, Ban Liên lạc đồng hương Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức họp mặt lần thứ 14. Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang, Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh, lãnh đạo huyện Đức Hòa dự họp mặt.

Lãnh đạo UBND huyện Đức Hòa trao tặng bằng khen của CT UBND tỉnh Long An cho các tập thể

Lãnh đạo huyện Đức Hòa trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho các tập thể

14 năm đi vào hoạt động, ban liên lạc đồng hương Đức Hòa tại TP.HCM là cầu nối liên kết những người con huyện Đức Hòa đang làm ăn, sinh sống tại TP.HCM và kết nối mạnh thường quân hướng về quê hương. Cùng cống hiến xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Chỉ tính riêng năm 2019, đồng hương Đức Hòa đã đóng góp trên 41,6 tỉ đồng thực hiện các chương trình xây dựng trường học, nhà tình nghĩa, nhà tình thương; đóng góp Quỹ Khuyến học; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; xây dựng cầu giao thông nông thôn; hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo, cận nghèo và tặng quà tết cho gia đình chính sách,...

Tại buổi họp mặt, các đồng hương Đức Hòa tại TP.HCM đã đóng góp 370 triệu đồng. Đồng thời các đơn vị như: Hội Từ thiện Thanh Long, Quận ủy - UBND quận 11 mỗi đơn vị đóng góp xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa, Công ty Gạch bông Thanh Bình, Công ty Địa ốc quận 11 phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng.

Năm 2020, Ban Liên lạc đồng hương Đức Hòa tiếp tục kêu gọi sự đóng góp của các đồng hương Đức Hòa tại TP.HCM và khắp nơi trong cả nước để duy trì các chương trình đã thực hiện, đồng thời xây dựng thêm từ 2-3 cầu nông thôn cho các xã ven sông của huyện Đức Hòa.

Dịp này, 8 tập thể và 5 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Long An do có thành tích trong vận động kinh phí thực hiện công tác xã hội tại huyện Đức Hòa năm 2019.

Ban Tổ chức đã trao cờ truyền thống cho ông Nguyễn Văn Cựu - Chủ tịch tập đoàn Đô Thành - đơn vị đăng cai tổ chức họp mặt lần thứ 15./.

Hồng Thắm

Chia sẻ bài viết