Tiếng Việt | English

19/09/2025 - 11:03

Nhân lên sức mạnh đại đoàn kết từ phong trào thi đua: Thi đua yêu nước - động lực phát triển bền vững (Bài cuối)

Trong suốt những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành nguồn động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Nổi bật trong đó là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM)” và “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Từ những điển hình tiên tiến, những tấm gương bình dị mà giàu khát vọng cống hiến, phong trào thi đua đã và đang lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bài cuối: Thi đua yêu nước - động lực phát triển bền vững

Hai phong trào thi đua trọng điểm: “Cả nước chung tay XDNTM” và “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” mang lại những kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Từ những điển hình tiên tiến, tinh thần thi đua yêu nước được nhân lên, trở thành động lực mạnh mẽ để đất nước vững bước trên con đường phát triển bền vững, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Công tác an sinh xã hội luôn được tỉnh Tây Ninh chú trọng thực hiện gắn với phong trào thi đua ‘Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Hạt nhân cổ vũ phong trào

Trong suốt chiều dài lịch sử, phong trào thi đua yêu nước luôn là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt khó vươn lên trong toàn xã hội. Ở mỗi giai đoạn, thời kỳ phát triển đất nước, các phong trào thi đua đều gắn với những mục tiêu cụ thể, tạo ra động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp cách mạng.

Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, 2 phong trào thi đua: “Cả nước chung tay XDNTM” và “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân, 2 phong trào thi đua này còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng.

Điểm nổi bật của 2 phong trào thi đua là sự xuất hiện của những điển hình tiên tiến; nhiều tập thể, cá nhân trở thành “hạt nhân” cổ vũ tinh thần thi đua trong cộng đồng. Ở nhiều địa phương, không ít cán bộ cơ sở dám nghĩ, dám làm, đi đầu trong XDNTM. Nhiều người dân sẵn sàng hiến đất làm đường, góp tiền, ngày công để xây dựng cầu, đường, trường học,... Tất cả trở thành tấm gương sáng lan tỏa tinh thần “dân là chủ thể”.

Trong phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực đồng hành cùng chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp triển khai các chương trình an sinh xã hội. Bên cạnh những phần quà, nhà tình thương, nhiều đơn vị còn chủ động tạo việc làm, hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh,... giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

Chị Trần Thị Lũy (ngụ xã Cần Giuộc) nhiều năm gắn bó với công tác thiện nguyện, chia sẻ: “Điều khiến tôi xúc động nhất là nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của những mảnh đời yếu thế hay những học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn khi được tiếp sức, hỗ trợ. Chính niềm vui ấy tiếp thêm động lực để tôi đồng hành cùng các phong trào thi đua yêu nước, góp sức cùng chính quyền và người dân xây dựng quê hương giàu đẹp hơn”.

Hiện thực hóa khát vọng phát triển

Thi đua yêu nước không còn là khẩu hiệu hành động mà đã trở thành động lực thực tiễn thúc đẩy từng cá nhân, tập thể nỗ lực vượt khó, sáng tạo, cống hiến. Chính phong trào thi đua đã tạo ra môi trường để phát hiện những nhân tố mới, qua đó ngày càng lan tỏa tinh thần thi đua, tạo động lực cho sự phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đất nước đang hướng đến mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, phong trào thi đua yêu nước càng có ý nghĩa đặc biệt. phong trào thi đua yêu nước khích lệ tinh thần phấn đấu của toàn dân và là phương thức hữu hiệu để cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước vào đời sống hằng ngày.

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) về XDNTM, CTMTQG giảm nghèo bền vững (GNBV), phong trào “Cả nước chung tay XDNTM” và phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị trong thực hiện 2 CTMTQG giai đoạn 2026-2035 cần lấy người dân làm trung tâm và là chủ thể của quá trình phát triển, gắn kết quả giữa XDNTM và GNBV. Trong đó, phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng ít nhất 2,5 lần so với năm 2020; đến năm 2035, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng ít nhất 1,6 lần so với năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn quốc giảm còn dưới 1%.

Những bài học từ phong trào thi đua yêu nước hôm nay sẽ tiếp tục soi đường cho chặng đường phát triển phía trước. Đó là bài học về khơi dậy nội lực, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của toàn dân, như lời Bác Hồ đã từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Lời căn dặn ấy vẫn nguyên giá trị, trở thành kim chỉ nam để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng./.

Ngọc Mận - Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết