Tiếng Việt | English

27/11/2025 - 11:27

Hiệu quả từ dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh Tây Ninh tập trung triển khai nhiều giải pháp thiết thực, đặc biệt là công tác đào tạo nghề và hỗ trợ sinh kế cho người dân. Những hoạt động này bước đầu mang lại hiệu quả, giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo có việc làm ổn định, tăng thu nhập và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Đặng Văn Em hướng dẫn học viên tham gia học nghề may giày dép

Đẩy mạnh dạy nghề, mở rộng cơ hội việc làm

Xã Vĩnh Châu đạt nhiều kết quả trong công tác giảm nghèo nhờ tập trung đẩy mạnh đào tạo nghề và hình thành các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện của địa phương. Nhiều lớp dạy nghề được mở tại địa phương, tạo điều kiện cho người dân, nhất là phụ nữ và lao động nhàn rỗi được tiếp cận, qua đó có thêm việc làm, thu nhập mà không phải đi xa.

Chị Huỳnh Kim Ngân (ngụ ấp Láng Sen) tham gia lớp dạy nghề may giày dép, phấn khởi chia sẻ: “Từ khi xã mở lớp dạy nghề may, tôi có việc làm ngay tại nhà, mỗi tháng thu nhập từ 5-6 triệu đồng. Thời gian không gò bó nên tôi có thể vừa làm, vừa lo việc gia đình”.

Để các lớp dạy nghề đạt hiệu quả, đội ngũ giáo viên tại địa phương đóng vai trò quan trọng. Ông Đặng Văn Em - người trực tiếp dạy nghề may giày dép tại xã, cho biết: "Công tác đào tạo được tổ chức thực tế, bám sát nhu cầu của doanh nghiệp. Người dân học nghề may có thêm việc làm ổn định, thu nhập khá hơn trước. Đời sống nhiều hộ thay đổi rõ rệt. Tôi còn chủ động liên kết với một số công ty ở TP.Hồ Chí Minh nhận hàng về cho người dân làm thêm, bảo đảm đầu ra sản phẩm ổn định”.

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân, xã Vĩnh Châu phối hợp Trung tâm Dạy nghề Đồng Tháp Mười và Trung tâm Dạy nghề - Hỗ trợ nông dân tỉnh mở nhiều lớp về kỹ thuật chăn nuôi bò, trồng nấm rơm, đan lục bình, nấu ăn, đổ rau câu 3D, may công nghiệp, uốn cây cảnh, trồng cây ăn quả… với hơn 210 học viên tham gia.

Qua đó, người dân có việc làm, thu nhập, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương. Theo thống kê, hộ nghèo đa chiều của xã đã giảm từ 3,66% xuống  còn 3,13%, tương ứng giảm 4 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Châu Nguyễn Văn Mến cho biết: “Xã tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, triển khai các mô hình mới phù hợp điều kiện tự nhiên và nhu cầu của người dân. Xã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý mô hình, đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho hộ dân; huy động nguồn lực xã hội hóa, doanh nghiệp và tổ chức tín dụng tham gia hỗ trợ sinh kế, góp phần giảm nghèo bền vững".

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tạo động lực thoát nghèo

Nghề đan lục bình dần trở thành sinh kế chính của nhiều hộ dân tại xã Hưng Điền

Xã Hưng Điền cũng được đánh giá là "điểm sáng" trong công tác đào tạo nghề cho người lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Giai đoạn 2021-2025, UBND xã phối hợp Trường Cao đẳng Long An - Cơ sở Đồng Tháp Mười mở 4 lớp dạy nghề, thu hút 89 học viên tham gia và được cấp chứng chỉ. Nhiều mô hình nghề phụ cũng được mở rộng nhằm tạo thêm việc làm tại chỗ cho lao động nông nhàn. Trong đó, lớp đan lục bình thu hút sự quan tâm của nhiều phụ nữ.

Chị Võ Thị Dương (ngụ ấp Ngã Tư) chia sẻ: “Từ khi học nghề đan lục bình, những lúc rảnh rỗi, tôi có thêm việc làm. Mỗi ngày làm khoảng 10 sản phẩm, thu nhập hơn 150.000 đồng. Số tiền này giúp tôi trang trải sinh hoạt gia đình, đỡ lo hơn trước”.

Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ đúng hướng, tỷ lệ hộ nghèo của xã Hưng Điền đã giảm từ 7,15% xuống còn 4,24% vào cuối năm 2025, cho thấy hiệu quả rõ nét của các chương trình dạy nghề gắn với sinh kế bền vững.

Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Điền  Lê Phan Quang Trung thông tin: “Xã ưu tiên đào tạo nghề và hỗ trợ vay vốn cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người khuyết tật chưa có sinh kế. Xã đặc biệt chú trọng hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ có người có công với cách mạng và phụ nữ nghèo. Các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững được tổ chức thường xuyên. Xã cũng đang đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong đăng ký học nghề và kết nối việc làm”.

Thực tế tại xã Vĩnh Châu và Hưng Điền cho thấy, đa dạng hóa sinh kế, phát triển nghề phụ và thực hiện các mô hình hỗ trợ sản xuất là hướng đi đúng đắn, mang lại hiệu quả lâu dài trong công tác giảm nghèo. Khi người dân được đào tạo nghề phù hợp, được tiếp cận nguồn vốn và tham gia các mô hình liên kết cộng đồng, họ có cơ hội vươn lên, tự chủ kinh tế và từng bước ổn định cuộc sống.

Với sự đồng hành của chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và sự nỗ lực của chính người dân, mục tiêu giảm nghèo bền vững tại các địa phương đang dần trở thành hiện thực, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo./.

Song Mây

Chia sẻ bài viết