Tiếng Việt | English

25/03/2021 - 16:01

Nhân viên ngân hàng lừa 1,2 tỉ đồng vì nuôi cá lỗ vốn

Theo cáo trạng truy tố, Hồ Quốc Khánh là nhân viên Ngân hàng (NH) Sacombank, Phòng Giao dịch huyện Vĩnh Hưng. Ngoài thời gian làm việc tại NH, Khánh còn hùn với ông Nguyễn Công Trân, ngụ huyện Tân Hưng, nuôi cá. Quá trình nuôi cá, năng suất không đạt nên Khánh và ông Trân mỗi người chịu lỗ 300 triệu đồng. Do không có tiền nên Khánh phải mượn nợ ngoài để trả khoản nợ thua lỗ. Ngoài ra, trong quá trình làm việc tại NH, Khánh còn mượn tiền của người này rồi cho người khác mượn lại để hưởng hoa hồng chênh lệch. Đến tháng 5/2019, Khánh nợ của nhiều người với tổng số tiền lên đến 1,2 tỉ đồng.

Để có tiền trả nợ, Khánh biết ông Võ Hoàng Thanh Xuân, ngụ thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, làm nghề cho vay nên gặp ông nói dối có khách hàng cần vay tiền để đáo hạn NH. Ngày 08/5/2019, Khánh gặp bà Tạ Thị Thúy là khách hàng trước đây để nhờ đến gặp ông Xuân vay tiền. Ngày 09/5/2019, Khánh về NH tạo một giấy nhận nợ giả thể hiện bà Thúy còn nợ NH Sacombank, Phòng Giao dịch huyện Vĩnh Hưng số tiền 1,2 tỉ đồng và năn nỉ bà Thúy đến gặp ông Xuân để vay tiền giúp Khánh. Sau đó, Thúy cầm giấy nhận nợ đến gặp ông Xuân để làm hợp đồng vay 1,2 tỉ đồng. Số tiền vay của ông Xuân, Thúy đem về giao lại toàn bộ cho Khánh.

Đến ngày trả nợ không thấy Thúy trả tiền, vợ chồng ông Xuân đến trực tiếp tiệm quần áo của Thúy để đòi tiền. Lúc này, Thúy điện thoại báo cho Khánh và Khánh đến tiệm thông báo lại cho vợ chồng ông Xuân việc NH chậm giải ngân nên chưa có tiền trả. 4 ngày sau, vợ chồng ông Xuân tiếp tục tìm đến đòi nợ và được Khánh cam kết trả nợ. Ngày 01/6/2019, Khánh viết đơn xin nghỉ việc tại NH. Không đòi được nợ, ông Xuân tìm hiểu tại NH thì biết được Thúy không vay nợ NH nên làm đơn tố cáo hành vi của Khánh và Thúy đến cơ quan công an. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, số tiền 1,2 tỉ đồng vay của ông Xuân được Khánh mang trả nợ nhiều người và dùng khoảng 100 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh khẳng định bị cáo Hồ Quốc Khánh giữ vai trò chính, là người trực tiếp đề xuất và tạo ra các điều kiện nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của ông Xuân, đồng thời là người trực tiếp sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Bị cáo Tạ Thị Thúy với vai trò giúp sức nhưng không có động cơ vụ lợi, sau khi phạm tội thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục một phần hậu quả.

Từ đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh quyết định tuyên phạt bị cáo Hồ Quốc Khánh mức án 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bị cáo Tạ Thị Thúy mức án 3 năm tù nhưng được hưởng án treo với thời gian thử thách 5 năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, 2 bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường số tiền 1,2 tỉ đồng cho gia đình ông Xuân./.

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết


Địa chỉ bán bể cá mini để bàn TPHCM bể cá mini