Nhịp sống trên đảo Thổ Chu
Đảo Thổ Chu - đảo tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ cùng nhịp sống bình dị của những người dân đảo.
Đảo Thổ Chu có diện tích khoảng 14km2, là đảo lớn nhất trong 8 hòn đảo thuộc quần đảo Thổ Chu
Hiện nay, đảo Thổ Chu là đơn vị hành chính cấp xã Thổ Châu, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Đảo Thổ Chu nằm ở vĩ độ 09 độ 23 phút Bắc, kinh độ 103 độ 30 phút Đông, cách đảo Phú Quốc 116,7km về phía Tây Bắc, cách Cà Mau 146,3km về phía Bắc, điểm cao nhất của đảo so với mực nước biển là 164m. Ngày 10/5/1975, bọn phản động Khmer đỏ chiếm đóng đảo Thổ Chu, bắt và giết hại hơn 500 đồng bào ta đang làm ăn, sinh sống trên đảo. Để giành lại đảo, các đơn vị tiền thân của Vùng 5 hải quân đã hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng vũ trang Quân khu 9, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức đánh chiếm lại đảo Thổ Chu vào ngày 25/5/1975. Đến ngày 27/5/1957, quần đảo Thổ Chu hoàn toàn giải phóng.
Cổng chào tại đảo Thổ Chu
Buổi sáng bình yên trên đảo Thổ Chu
Những ngư dân trên đảo
Người dân trên đảo sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng, khai thác thủy sản và dịch vụ
Trạm Hải đăng trên đảo Thổ Chu
Chợ trên đảo Thổ Chu với đầy đủ mặt hàng thiết yếu
Anh Nguyễn Minh Sự cùng gia đình ra đảo 24 năm với nghề sửa chữa máy trên đảo
Kiên Định
- Noi gương Bác từ những điều giản dị (05/06)
- Dấu ấn trưởng thành (05/06)
- Gắn bó với dân bằng những việc làm thiết thực (04/06)
- Tuyên truyền người dân phòng, chống buôn lậu (04/06)
- Âm thầm những chiến công (03/06)
- An toàn, an ninh ở những khu nhà trọ (03/06)
- Người Đồn trưởng của dân (03/06)
- Vững vàng 'trận địa' tư tưởng ở Trường Sa (03/06)

