Tiếng Việt | English

17/02/2024 - 09:20

Phát huy vai trò 'Mỗi người dân là một cột mốc sống'

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An thường xuyên đến các ấp vùng sâu, vùng xa khu vực biên giới để tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc của quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt thường xuyên phối hợp các đơn vị tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, cột mốc

Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng

Xác định công tác tuyên truyền, vận động là một trong những nội dung quan trọng nhằm huy động sức mạnh của nhân dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng (ĐBP) Long Khốt xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ làm công tác địa bàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phối hợp chính quyền, các ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân qua hệ thống loa truyền thanh, các hoạt động giao lưu, hội họp,...

Ông Lê Văn Đặng (ấp Láng Đao, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng) chia sẻ: “Được cán bộ ĐBP Long Khốt tuyên truyền, vận động, tôi và người dân tích cực tham gia cùng lực lượng BĐBP bảo vệ đường biên, cột mốc, không để kẻ xấu có hành vi xâm hại đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đặc biệt, sau khi Chỉ thị số 01/CT-TTg được ban hành, tôi cũng là một trong những người đầu tiên tại địa phương vận động gia đình, người dân đăng ký tham gia thực hiện phong trào”.

Ngoài ra, CBCS ĐBP Long Khốt còn tích cực tham gia phát triển KT-XH địa phương; giúp dân sửa chữa nhà ở, thu gom rác thải, bảo vệ môi trường; thực hiện chương trình Chung tay vì người nghèo, Xuân biên phòng ấm lòng dân bản; tặng quà cho gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn;...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt phối hợp khám bệnh, phát thuốc cho người dân khu vực biên giới huyện Vĩnh Hưng

Hiện nay, ĐBP Long Khốt được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 17,231km với 12 cột mốc chính và 8 cột mốc phụ, qua địa bàn 2 xã: Thái Bình Trung và Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng. Thời gian qua, Đồn triển khai, thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới do Đồn phụ trách quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt hỗ trợ người dân thu hoạch lúa khi lũ về sớm

Trung tá Đỗ Văn Long - Chính trị viên ĐBP Long Khốt, cho biết, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, người dân ý thức được bảo vệ đường biên, cột mốc là trách nhiệm chung. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, không để vấn đề phức tạp phát sinh, bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đến nay, có khoảng 2.500 hộ dân trên địa bàn xã Thái Bình Trung và Thái Trị đăng ký thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

“Thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy tiếp tục quán triệt sâu sắc đến CBCS toàn đơn vị các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới và phát huy hiệu quả các phong trào nhằm huy động sức mạnh toàn dân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” - Trung tá Đỗ Văn Long cho biết thêm.

Chung tay giữ vững bình yên biên giới

Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

ĐBP Mỹ Thạnh Tây có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 11,229km đường biên giới với 5 cột mốc chính và 6 cột mốc phụ, qua địa bàn 3 xã: Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Bình và Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ.

Theo Trung tá Bùi Ngọc Thiệp - Chính trị viên ĐBP Mỹ Thạnh Tây, hàng năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn và cấp ủy Đảng, chính quyền 3 xã xây dựng, ban hành quy chế, kế hoạch phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn; đồng thời, phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Nhờ đó, nhận thức của các cấp, các ngành, người dân trên địa bàn được nâng lên; cán bộ, người dân tích cực phối hợp BĐBP tự quản đường biên, cột mốc theo đúng tinh thần Chỉ thị số 01/CT-TTg củaThủ tướng Chính phủ.

Bà Huỳnh Thị Út (ấp 6, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ) bộc bạch: “Gia đình tôi sản xuất nông nghiệp ở khu vực biên giới đã gần 30 năm. Được CBCS ĐBP Mỹ Thạnh Tây tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, gia đình tôi tự nguyện đăng ký phối hợp, tham gia cùng BĐBP tự quản đường biên, cột mốc. Mỗi khi đi thăm đồng, gia đình tôi đều kiểm tra hiện trạng đường biên, cột mốc; nếu phát hiện sự việc bất thường sẽ báo ngay với ĐBP Mỹ Thạnh Tây để có biện pháp giải quyết kịp thời”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây thăm, tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quản lý

Hiện nay, trên địa bàn 3 xã do ĐBP Mỹ Thạnh Tây phụ trách có 64 tổ tự quản an ninh, trật tự với 3.216 thành viên tham gia. Theo đánh giá của Ban Chỉ huy đồn, các tổ tự quản an ninh, trật tự tích cực hoạt động và phối hợp cấp ủy, chính quyền, BĐBP.

“Thời gian tới, Ban Chỉ huy đồn tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tập trung công tác phối, kết hợp trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, phát huy tối đa vai trò “mỗi người dân là một cột mốc sống”; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên CBCS và nắm bắt dư luận trong quần chúng nhân dân; tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả theo Chỉ thị số 01/CT-TTg;...” - Trung tá Bùi Ngọc Thiệp thông tin./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết