Tiếng Việt | English

10/01/2022 - 11:05

Phát huy hiệu quả các mô hình trong bảo đảm an ninh, trật tự

Hiện nay, xã An Vĩnh Ngãi trở thành địa phương đầu tiên của TP.Tân An được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Được biết, để xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự (ANTT) xã hội và bảo đảm bình yên theo tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thời gian qua, xã duy trì và phát huy hiệu quả nhiều mô hình.

Xã An Vĩnh Ngãi duy trì và phát huy hiệu quả nhiều mô hình trong bảo đảm an ninh, trật tự (Trong ảnh: Mô hình Camera giám sát an ninh, trật tự)

Xã An Vĩnh Ngãi duy trì và phát huy hiệu quả nhiều mô hình trong bảo đảm an ninh, trật tự (Trong ảnh: Mô hình Camera giám sát an ninh, trật tự)

Là lực lượng nòng cốt, thời gian qua, Công an xã luôn chủ động làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở, đặc biệt đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, nhiều mô hình ra đời và phát huy hiệu quả cao: Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; Tiếng loa ANTT; Hộ tự phòng, tự quản, tự hòa, tự bảo vệ; Câu lạc bộ nhà trọ an toàn về ANTT;...

Song song đó, địa phương tiếp tục duy trì mô hình Camera giám sát ANTT; đến nay, đã lắp đặt 14 điểm, 24 mắt trên các tuyến đường: Châu Thị Kim, Trần Văn Ngà, Phạm Văn Điền,... Hệ thống camera thường xuyên được kiểm tra, bảo trì; đồng thời, vận động hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, cơ sở cho thuê lưu trú lắp đặt 61 mắt camera và 12 bóng đèn thắp sáng lối đi công cộng.

Ngoài ra, lực lượng công an còn phối hợp MTTQ và các đoàn thể xã tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thường xuyên thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm thông qua nhiều hình thức đa dạng như tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở, loa tuyên truyền lưu động, tờ bướm,... để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác.

Được biết, để giúp người dân hiểu rõ hơn về hoạt động của “tín dụng đen” và các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, Công an xã tham mưu UBND xã xây dựng các mô hình: Móc khóa phòng, chống tội phạm; Nói không với "tín dụng đen". Đến nay, cấp phát 1.800 móc khóa, qua đó, người dân cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho lực lượng công an.

Trung tá Nguyễn Văn Tường - Trưởng Công an xã An Vĩnh Ngãi, cho biết, trên mỗi móc khóa đều có thông tin về số điện thoại trực ban, trưởng công an, phó công an để giúp người dân dễ dàng liên hệ, cung cấp thông tin khi xảy ra vụ việc. Thời gian qua, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt, mạnh dạn tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội. Năm 2021, người dân cung cấp 38 nguồn tin có giá trị cho lực lượng Công an xã. Điều khiến người dân mạnh dạn khi cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng chính là toàn bộ thông tin về người cung cấp sẽ được giữ bí mật tuyệt đối.

Địa phương đã cấp phát 1.800 móc khóa phòng, chống tội phạm

Địa phương đã cấp phát 1.800 móc khóa phòng, chống tội phạm

Xã An Vĩnh Ngãi giáp ranh với xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang và nhiều địa phương khác của tỉnh. Để giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn, Công an xã thường xuyên nắm bắt tình hình, chủ động phối hợp đơn vị giáp ranh ứng phó kịp thời mỗi khi có vụ việc xảy ra. Vào các dịp lễ, tết, địa phương tổ chức triển khai các đợt tấn công tội phạm, tích cực bảo vệ trước, trong và sau lễ, tết.

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công an xã làm tốt công tác quản lý cư trú, tạm trú, tạm vắng; chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; bảo đảm tốt tình hình ANTT tại các điểm phong tỏa, cách ly, chốt kiểm soát;... Lực lượng Công an xã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

Thời gian qua, Công an xã An Vĩnh Ngãi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, vượt mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ, mang lại sự bình yên cho người dân./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết